Tình báo Ukraine
-
Ông Kyrylo Budanov, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) nói rằng, một vụ ám sát khác nhằm vào ông đang được người Nga lên kế hoạch, Pravda đưa tin.
-
Người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine (HUR) của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết Không quân nước này đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ trong một tuần trước khi tiến hành cuộc tấn công hạ gục thành công máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga vào thứ Sáu.
-
'Ông trùm' tình báo Ukraine vạch kế hoạch tấn công xuyên biên giới nhiều hơn để gieo ác mộng cho Nga
Kyrylo Budanov, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine tuyên bố rằng giới lãnh đạo quân sự nước này có kế hoạch nhằm giảm tiềm năng quân sự của Nga, đồng thời cho biết ông kỳ vọng rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga sẽ tiếp diễn. -
Trích dẫn thông tin từ Tổng cục Tình báo Ukraine, ông Iliya Yevlash, người phát ngôn của Lực lượng Không quân nước này tuyên bố, các lực lượng vũ trang Nga vẫn còn một số lượng tên lửa rất lớn dù liên tục tấn công Ukraine.
-
Phó giám đốc cơ quan tình báo Ukraine, Vadym Skibitskyi, cho biết trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Ukraine RBC hôm 15/1: Nga đang tập trung tiêu diệt ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine, nhưng mối đe dọa đối với lưới điện vẫn còn.
-
Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine gây bất ngờ khi cho biết, ông và vợ sống cùng nhau ngay tại cơ quan tình báo nên luôn được ở bên nhau trong suốt cuộc chiến với Nga.
-
Người Nga đã bắt đầu dần dần rời khỏi Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (ZNPP) và một số nhân viên của ZNPP cũng đã được hướng dẫn rời khỏi nhà máy trước ngày 5/7, Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) đưa tin.
-
Ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine tiết lộ rằng, ông không bận tâm đến những nỗ lực săn lùng ông của Nga, thậm chí, ông còn thích điều đó.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Ukraine trên thực tế đã trở thành một “quốc gia tài trợ khủng bố". Ông đưa ra nhận xét trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Chủ nhật 14/5.
-
Tình báo Ukraine nói rằng, Nga đã chuẩn bị huy động từ 300.000 đến 500.000 quân để tiến hành cuộc tấn công lớn vào Donbass và "có thể" cả ở phía đông nam tỉnh Zaporizhzhia vào mùa xuân và mùa hè.