Tỉnh Cao Bằng

  • Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Cao Bằng, từ đầu tháng 3 đến nay, tại Thành phố và các huyện: Nguyên Bình, Thạch An, Hòa An bùng phát nhiều ổ dịch châu chấu gây hại chủ yếu trên cây ngô, cây thuốc lá và cỏ dại, bờ bụi… với diện tích nhiễm gần 500 ha.
  • Vùng cao Lục Khu, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với cây gừng trâu. Cây gừng trâu được người dân tự phát trồng đã lâu, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
  • Núi “Mắt thần” - thác Nặm Trá là điểm du lịch mới được phát hiện thuộc xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vỹ, hoang sơ, nơi đây đã thu hút rất nhiều du khách tới thăm quan, khám phá.
  • Với người Tày ở Cao Bằng, Lễ mừng thọ chính là lễ mừng sự sống, mong kéo dài sự sống cho ông bà, cha mẹ được định theo từng độ tuổi. Lễ mừng thọ của người Tày là một phong tục tập quán sống, có từ lâu đời, trở thành nét văn hóa, giáo dục đạo hiếu cho con cháu với bậc sinh thành.
  • Bình quân mỗi ha trúc sào, nông dân Cao Bằng có thu nhập từ 50-70 triệu đồng/năm. Nhiều rừng trúc sào ở địa phương này đẹp như khung cảnh trong phim kiếm hiệp Trung Hoa và là mô hình giảm nghèo, làm giàu từ nông nghiệp của đồng bào các dân tộc ở đây.
  • Đến cuối tháng 2.2016, Hội ND tỉnh Cao Bằng vận động nguồn Quỹ HTND được hơn 3,3 tỷ đồng, đạt 95,5% kế hoạch cả năm.
  • Nghề rèn của Phúc Sen (huyện Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng) có từ hơn 300 năm qua, nổi tiếng vì chất lượng tốt.
  • Ngày 31.12.2015, Chương trình “Bánh xe yêu thương, nâng bước tới trường” của Báo Nông thôn Ngày nay (NTNN) đã quay trở lại thăm và tặng quà trường Tiểu học Nà Ca (thị trấn Pắc Miều, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng). Ngôi trường có nhiều mối “lương duyên” với báo NTNN.
  • Ngày 1.12, Báo Nông Thôn Ngày Nay phối hợp cùng Hội Từ thiện Nam Định trao quà, áo ấm cho học sinh Trường THCS Đức Hạnh (xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lộc, tỉnh Cao Bằng) với tổng trị giá gần 100 triệu đồng.