Tỉnh Đắk Lắk
-
Nhận thấy nhu cầu tiêu thụ thịt heo rừng lai trên thị trường ngày càng cao, chị H’Mat Niê, xã Cư Huê, huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) đã cải tạo lại khu đất rộng khoảng 1 ha để chăn nuôi heo, trong đó 1 sào dùng xây dựng chuồng trại, phần đất còn lại trồng một số loại cây dùng làm thức ăn cho vật nuôi.
-
Mùa thu hoạch năm nay tại Đắk Lắk, quả sầu riêng không còn giữ ngôi vị độc tôn về giá như trước. Một loại quả khác, đó là quả cau tươi đang vươn lên mạnh mẽ về giá, mang lại niềm vui lớn cho người trồng khi giá mua vào đạt mức kỷ lục, vượt 80.000 đồng/kg
-
Dự án thí điểm trồng sầu riêng ứng dụng công nghệ thông minh và du lịch trải nghiệm tại xã Krông Nô, huyện Lắk, do Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk khởi xướng, nhằm nâng cao sản xuất, phát triển du lịch và tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số.
-
Di chỉ khảo cổ học Thác Hai thuộc thôn 6, xã Ia Jlơi, huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk được phát hiện vào đầu năm 2020. Cuộc khai quật lần thứ hai đã xuất lộ các di tích gồm mộ táng, cụm gốm, hố đất đen và nền đất cháy. Di vật thu được nhiều nhất là mũi khoan với 1.596 tiêu bản...
-
Gần 3 tỷ đồng thu được từ bán 3 quả sầu riêng ở lễ hội sầu riêng tại Đắk Lắk dùng vào những việc này
Trong khuôn khổ Lễ hội sầu riêng Krông Pắc, UBND huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) tổ chức chương trình đấu giá 3 quả nữ hoàng sầu riêng và thu về gần 3 tỷ đồng. Nhằm thực hiện các chương trình an sinh xã hội và hỗ trợ người nông dân trực tiếp trồng sầu riêng để ''Xây dựng và phát triển hệ sinh thái sầu riêng bền vững''. -
Mới đây, đại diện một doanh nghiệp chuyên kinh doanh, xuất khẩu hạt mắc ca tại Đắk Lắk đã bày tỏ lo lắng về việc phát triển vùng nguyên liệu của mình, bởi hiện tượng chặt cây mắc ca để trồng sầu riêng của người dân đang có dấu hiệu bắt đầu "nóng" lên.
-
Từ việc quan sát tập tính sinh trưởng của loài rệp sáp-một con động vật thuộc lớp sâu bọ chuyên phá hại cây sầu riêng, anh Bùi Thanh (xã Ea Yông, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk) đã sáng tạo ra cách phòng trừ rệp sáp hiệu quả trên vườn cây sầu riêng trồng theo hướng an toàn sinh học của gia đình.
-
Là người có kinh nghiệm nhiều năm trồng cây ăn quả các loại, anh Phạm Văn Trọng, thôn 11, xã Hòa Phú, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk trồng thành công giống na Thái trái to bự. Vườn na Thái của anh có 200 na Thái thay cho vườn xoài già cỗi, bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Theo ông Sa, nông dân trồng rau bò khai (vốn là một loại rau hoang dại) ở xã Ea Tir, huyện Ea H’Leo, tỉnh Đắk Lắk, mùa mưa mỗi ngày ông hái được 10 kg rau bò khai, bán với giá 50.000 đồng/kg, mỗi tháng trên diện tích 1 ha trồng rau đặc sản này của gia đình ông thu nhập được 15 triệu đồng.
-
Nghe tiếng kêu cứu dưới dòng nước chảy xiết, các cán bộ xã Nam Ka cùng người dân đã hợp sức cứu thành công bé gái bị nước cuốn trôi.