• Nếu như những ngày đầu thị trường còn lạ lẫm với các loại tinh dầu như màng tang, chùa dù… thì đến nay, nhiều người đã tin tưởng và lựa chọn những sản phẩm này của Hợp tác xã (HTX) H’Mông Cát Cát. Đó là thành công mà chàng Chủ nhiệm Má A Nủ đã giành được nhờ đam mê của mình từ những ngày đầu khởi nghiệp.
  • Là người đầu tiên thực hiện mô hình nuôi nhốt đại gia súc ở Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, Sơn La; cũng là người đầu tiên xây dựng cơ sở chiết xuất tinh dầu từ cây, cỏ của núi rừng quê hương, ông Lò Xuân Hồ mong muốn việc làm của mình sẽ góp phần thay đổi tập quán sản xuất của người dân.