Tỉnh đồng nai
-
Ngày 28/1 vừa qua, Hội Nông dân phường Tân Phong (TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) phối hợp Hợp tác xã ba ba xã Phú Ngọc, huyện Định Quán đã tiến hành thả nuôi thử nghiệm 1.000 con ba ba đặc sản tại khu phố 11A.
-
Đam mê với hoa lan, nhất là hoa lan rừng chính là động lực để anh Huỳnh Văn Hòa, ở Thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) mạnh dạn khởi nghiệp với mô hình trồng lan rừng mang lại thu nhập tốt với mức 300 triệu đồng/năm.
-
Xã Núi Tượng (huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai) có hơn 50% dân số là người miền Tây Nam Bộ di dân về lập nghiệp.
-
Xuất phát từ niềm đam mê, suốt 10 năm qua, anh LamJiang (ngụ thành phố Biên Hòa) cùng nhóm bạn đã dành nhiều thời gian vào rừng thuộc Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai (huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để “săn” ảnh về các loài chim hoang dã.
-
Bảo tồn nguồn gen quý và nhân giống gà bản địa Mã Đà vốn có nguy cơ tuyệt chủng là một trong những đề án nghiên cứu được Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia cầm VIGOVA (Trung tâm Vigova) đang triển khai thực hiện tại Đồng Nai.
-
Nhà cổ của dòng họ Đào ở ấp Phú Mỹ 2, xã Phú Hội (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) là căn nhà cổ còn giữ được kiểu kiến trúc nguyên bản. Không chỉ là “báu vật” của dòng họ, ngôi nhà cổ còn là điểm đến thú vị của du khách gần xa, được nhiều đạo diễn chọn làm bối cảnh cho các bộ phim Việt Nam.
-
Từng làm việc tại một nhà hàng ẩm thực châu Âu chuyên phục vụ thực khách là người nước ngoài ở TP HCM nên anh Hồ Công Hiệu, ở ấp Bưng Cần, xã Bảo Hòa (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) biết đến hoa sen Đa Lộc và anh đã trồng thành công loại hoa sen lạ mắt, lạ màu này.
-
Đây là tỉnh có số lượng đàn voi hoang dã nhiều thứ 2 cả nước, vô một khu rừng đụng voi đi lang thang
Là tỉnh công nghiệp, có tốc độ đô thị hóa cao nhưng Đồng Nai sở hữu quần thể voi hoang dã lớn thứ 2 cả nước. Điều này cho thấy công tác bảo vệ rừng, đa dạng sinh học được Đồng Nai đặc biệt coi trọng. -
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, Tết Giáp Thìn 2024, cây mai vàng tròn 60 năm tuổi nổi tiếng cả nước tại đường Ngô Quyền, thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) kém sắc hơn những năm trước; thưa vắng khách tới ngắm mai...
-
Mộ cổ hơn 2.000 năm ở Đồng Nai, bí ẩn với 6 tấm đá hoa cương to nặng lấy từ đâu, vận chuyển thế nào?
Theo các nhà địa chất, 6 tấm đá hoa cương được sử dụng làm mộ cổ ở Mộ cự thạch Hàng Gòn (xã Hàng Gòn, TX Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) chỉ có ở Đà Lạt hoặc ở Phan Rang (ngày nay). Để di chuyển những khối đá lớn nặng hàng chục tấn, đi quãng đường xa trên 100km...