Tinh gọn bộ máy
-
Ngày 12/3, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã ký Quyết định về việc phân công công tác đối với lãnh đạo Bộ.
-
Theo Nghị định 178, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp hành chính hoặc sự nghiệp công hưởng lương được nhận nhiều khoản tiền trợ cấp nếu về hưu trước tuổi hoặc nghỉ việc. Người lao động làm trong đơn vị sự nghiệp liệu có được hưởng các chính sách này không?
-
Đó là chia sẻ của PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội với PV Dân Việt trước vấn đề được dư luận đặt ra: Liệu có nảy sinh tư duy "tỉnh anh, tỉnh tôi", "quyền anh, quyền tôi", hay "tỉnh anh nghèo, tỉnh tôi giàu"… trong quá trình sáp nhập tỉnh, thành.
-
“Tôi cảm thấy thời điểm này rất thuận lợi để cải cách thể chế. Trước đây, chúng ta chưa từng có cơ hội nào tốt như thế này”, TS Nguyễn Đình Cung, nguyên Viện trưởng Viện Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) nhấn mạnh.
-
Bộ Nội vụ vừa đề xuất bổ sung thêm 3 đối tượng hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy.
-
Việc sáp nhập tỉnh, thành và tinh gọn bộ máy sẽ tác động lớn tới tiền lương tối thiểu vùng và lương công chức, viên chức trong thời gian tới.
-
"10.500 xã, phường sẽ chỉ còn 2.500 sau sáp nhập. Tháng 6, tháng 7 phải xong. Sau xã, sẽ bãi bỏ cấp huyện và sáp nhập cấp tỉnh trong tháng 9 và 10" - Những "deadline" (thời hạn) cực kỳ rõ ràng vừa được Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình chia sẻ. Và đó là deadline cho một thứ không thể gọi khác: Cuộc cách mạng tinh giản bộ máy.
-
Theo ông Nguyễn Túc - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, dự kiến từ hơn 10.000 xã sẽ sáp nhập còn khoảng 2.500 xã là thay đổi rất lớn, đi cùng với đó cũng là vấn đề rất lớn đặt ra là công tác cán bộ.
-
Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sau khi sắp xếp sẽ giảm khoảng 50% số đơn vị hành chính cấp tỉnh và giảm khoảng 60 - 70% đơn vị hành chính cấp cơ sở so với hiện nay.
-
Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến thời điểm ngày 6/3/2025, đã có 717 công chức, viên chức, người lao động của Bộ thuộc diện điều chỉnh bởi Nghị định 177, 178 có đơn xin nghỉ. Ngoài ra, còn 283 trường hợp khác không thuộc diện điều chỉnh, có nguyện vọng xin nghỉ (nếu có kinh phí). Tổng số xin nghỉ là 1.000 người.