Tình hình ổ dịch siêu lây nhiễm ở Bắc Kinh nghiêm trọng đến mức nào?

Đăng Nguyễn - SCMP Thứ ba, ngày 16/06/2020 19:40 PM (GMT+7)
Chính quyền thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc hôm 16.6 đã mở rộng thêm quy mô phong tỏa trong bối cảnh ca nhiễm mới tiếp tục tăng và tình hình dịch bệnh xung quanh khu chợ Tân Phát Địa ngày càng trở nên xấu đi.
Bình luận 0

Theo Thời báo Hoàn Cầu, tính đến sáng ngày 16.6, giới chức y tế Bắc Kinh thông báo có thêm 29 ca nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm liên quan đến chợ Tân Phát Địa lên con số 106.

9 trong số 11 quận ở Bắc Kinh đều ghi nhận có ca nhiễm Covid-19, trong đó quận Phong Đài với ổ dịch ở chợ nông sản Tân Phát Địa là nghiêm trọng nhất.

Sau cuộc họp của nhóm lãnh đạo chống dịch ở Bắc Kinh, giới chức thành phố nói tình hình ổ dịch đang trở nên xấu đi. “Chúng ta cần mở rộng tư duy, phát động cuộc chiến chống virus toàn diện, coi chống dịch là nhiệm vụ cấp thiết nhất, quan trọng nhất hiện nay và cần phải thực hiện các biện pháp kiên quyết, nghiêm ngặt nhất để ngăn dịch bệnh lây lan”, giới chức Bắc Kinh tuyên bố, theo Hoàn Cầu.

Bắc Kinh sẽ triển khai chiến dịch kiểm tra và khử trùng đối với toàn bộ các chợ trong thành phố và các nhà hàng. Mọi nhà cung cấp và các hộ kinh doanh đều phải trải qua quy trình xét nghiệm Covid-19.

img

Bắc Kinh đã phong tỏa 29 khu dân cư, mở rộng năng lực xét nghiệm tới 90.000 người/ngày.

Tính đến ngày 16.6, Bắc Kinh đã áp đặt lệnh phong tỏa ở 29 khu dân cư. Đây là những khu dân cư nằm gần nơi có người nhiễm Covid-19, Hoàn Cầu cho biết.

Chợ Tiantao Honglian ở quận Tây Thành là khu chợ mới nhất ghi nhận ca nhiễm Covid-19, bắt nguồn từ chợ Tân Phát Địa. Kết quả là 7 khu dân cư lân cận đã bị phong tỏa.

Trước đó, 10 khu dân cư gần chợ Yuquan ở quận Hải Điến và 11 khu dân cư gần chợ Tân Phát Địa đã bị phong tỏa.

Những người có nguy cơ phơi nhiễm Covid-19 không được phép rời Bắc Kinh ở thời điểm hiện tại, chính quyền thành phố cho biết. Với những người đã rời đi, cần báo ngay cho chính quyền sở tại để được cách ly.

Taxi và xe chở khách bị cấm rời khỏi thủ đô từ ngày 15.6. 3 tỉnh lân cần gần Bắc Kinh, bao gồm Liêu Ninh, Hà Bắc và Tứ Xuyên đều đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 có nguồn gốc từ chợ Tân Phát Địa.

Các thành phố khác ở Trung Quốc khuyến cáo người dân không nên đến Bắc Kinh, trong khi giới chức Bắc Kinh chưa có kế hoạch phong tỏa thủ đô. Khu tự trị Nội Mông yêu cầu những người đến từ Bắc Kinh phải được cách ly trong 14 ngày.

Thành phố Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang đã ra quy định cách ly 21 ngày với người trở về từ Bắc Kinh.

Bắc Kinh hiện đang tích cực xét nghiệm Covid-19 cho những người từng đến chợ Tân Phát Địa, với 100 trung tâm xét nghiệm được lập nên, năng lực xét nghiệm tối đa 90.000 người/ngày.

3 ngày tới sẽ là giai đoạn hệ trọng đối với Bắc Kinh vì đây là khoảng thời gian những người nhiễm Covid-19 bắt đầu bộc lộ triệu chứng, Wu Zunyou, nhà dịch tễ học hàng đầu ở Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc (CDC), cho biết.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem