Tỉnh Lai Châu

  • Gia đình ông Khuất Văn Hùng, đội 10 (xã Phúc Than, huyện Than Uyên) là một trong những hộ đầu tiên nuôi thỏ Newzealand ở tỉnh Lai Châu. Giống thỏ này mắn đẻ, mỗi con đẻ từ 7 -8 lứa/năm. Nhiều người vui tính bảo, cũng nhờ nuôi con vật đẻ sòn sòn này mà cuộc sống gia đình ông Hùng khấm khá hẳn lên.
  • Sau 3 năm triển khai Dự án “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và internet cho cán bộ, hội viên Hội Nông dân” (gọi tắt là Dự án Google), đã có nhiều nông dân tại 2 huyện Tân Uyên và Than Uyên của tỉnh Lai Châu được tiếp cận và sử dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào đời sống, sản xuất.
  • Năm 2008, huyện Tân Uyên (Lai Châu) được chia tách, thành lập từ huyện Than Uyên, vì vậy, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) Tân Uyên gặp vô vàn gian khó. Nhưng bằng nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, sau gần 10 năm xây dựng NTM, huyện Tân Uyên đã có 6/9 xã đạt chuẩn NTM; bộ mặt nông thôn tại các xã, bản, thôn đang thay đổi nhanh chóng.
  • Không chỉ sử dụng đất thuê sai mục đích, Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu (dưới đây gọi tắt là: Công ty) còn tiến hành xây dựng nhà ở không đúng với giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Táo bạo cả trong suy nghĩ và việc làm, bà Tô Thị Bắc, đội 10 (xã Phúc Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã phất lên thành tỷ phú nhờ nuôi lợn siêu nạc theo quy trình khép kín. Cũng chính nuôi theo quy trình khép kín, trang trại nuôi lợn siêu nạc của nữ tỷ phú đất Lai Châu này đã vượt qua nổi ám ảnh dịch tả lợn châu Phi.
  • Với nhiều cách làm hay trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), từ một xã có thu nhập bình quân chỉ đạt 14 triệu đồng/người/năm thì đến nay, xã Phúc Than (huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) đã đạt 33 triệu đồng/người/năm. Bộ mặt nông thôn Phúc Than đang từng ngày khởi sắc; đời sống vật chất, tinh thần của người dân đang ngày một nâng lên.
  • Được UBND tỉnh Lai Châu cho phép thuê đất để xây dựng nhà ở cho cán bộ công nhân viên, nhưng Chi nhánh Công ty Cổ phần vận tải Lào Cai tại Lai Châu (sau đây gọi tắt là: Công ty) đã sử dụng không đúng mục đích. Hầu hết những người đang sinh sống ở 4 ngôi nhà được xây dựng trên diện tích đất mà chi nhánh thuê, đều không phải là cán bộ nhân viên của đơn vị.
  • Trong 6 tháng năm 2019, Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình (DSKHHGĐ) tỉnh Lai Châu tiếp tục triển khai nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn tỉnh.
  • Bà Nguyễn Thị Kim, 81 tuổi, ở bản Mới (xã San Thàng, thành phố Lai Châu) đang sở hữu một vườn lan rừng "khủng" nhất tỉnh Lai Châu. Mặc dù được nhiều "cao thủ" trong giới chơi lan "cảnh báo", nhưng PV Báo điện tử DANVIET.VN vẫn thực sự choáng ngợp khi bước vào vườn lan "khủng" này...