Tình tiết bất ngờ vụ 1 phụ nữ bị tạt axit ngay trong bếp ở Hòa Bình

Thứ hai, ngày 26/08/2019 17:10 PM (GMT+7)
Đối tượng lạ mặt tạt axit 1 phụ nữ ngay trong bếp ở Hòa Bình cao khoảng 1,65m, nặng trên 50kg, tay phải có hình xăm.
Bình luận 0

Trước sự việc một nữ đầu bếp tại Hòa Bình khi đang làm việc tại nhà hàng bất ngờ bị một đối tượng lạ mặt tạt axit gây bỏng nặng, lực lượng chức năng công an địa phương đang tích cực vào cuộc điều tra, xác định danh tính và truy bắt đối tượng này.

Theo thông tin từ lãnh đạo Công an huyện Cao Phong, tỉnh Hỏa Bình thông tin trên báo chí về đặc điểm nhận dạng đối tượng được một camera ghi lại, theo đó, nghi phạm cao khoảng 1,65m, nặng trên 50kg, tay phải có hình xăm.

Sau khi gây án, người đàn ông đã bỏ chạy theo hướng quốc lộ 6, bỏ lại chiếc áo phông màu xanh đen tại hiện trường.

Đồng thời, Công an huyện Cao Phong vừa phát đi thông báo truy tìm khẩn cấp nghi phạm.

“Trên phần thân áo phía trước của nghi phạm có nhiều vết rách cho thấy trong quá trình tạt chất lỏng vào nữ đầu bếp, người này cũng đã bị bỏng ở phần ngực và bụng. Đơn vị đang khẩn trương truy tìm kẻ gây án”, lãnh đạo Công an huyện Cao Phong thông tin.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 18/8, tại Cơ quan CSĐT, Công an huyện Cao Phong tiếp nhận tin báo về việc tại Trạm dừng nghỉ Như Ngọc 358 (thuộc địa phận phố Bằng, xã Tây Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình) đã xảy ra vụ gây thương tích nghiêm trọng.

Người bị thương là chị Bùi Thị N (SN 1982), trú tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình, đang làm việc tại khu vực bếp của trạm dừng nghỉ nói trên.

Clip ghi lại cảnh nghi phạm thực hiện hành vi gây thương tích.

Tiếp cận hiện trường, cơ quan công an đã rà soát và trích xuất camera tại khu vực, phát hiện 1 đối tượng nam giới cao khoảng 1,65m, nặng trên 50kg (chưa xác định được danh tính, địa chỉ) dùng cốc sứ đựng chất lỏng (nghi là a xít) tạt vào vùng mặt của chị Bùi Thị N dẫn đến thương tích nặng.

Gây án xong đối tượng đã cởi bỏ lại áo cộc tay mặc ngoài rồi bỏ chạy ra hướng quốc lộ 6.

Trên phần thân áo phía trước có nhiều vết rách. Hiện, chị Bùi Thị N đang được cấp cứu và điều trị tại bệnh viện.

Theo các bác sĩ chẩn đoán, thương tích của bệnh nhân bị hỏng mắt trái, mắt phải thị lực giảm 20/400 và bỏng nặng vùng mặt.

Vụ việc đang được Công an huyện Cao Phong tích cực điều tra làm rõ.

PV (Pháp Luật Plus)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem