Tình tiết bất ngờ vụ Công Vinh mời HLV Calisto đến Việt Nam

Tùng Lâm (tổng hợp) Thứ hai, ngày 30/10/2017 13:30 PM (GMT+7)
Con trai HLV Calisto chính thức lên tiếng về việc đàm phán với Công Vinh; HLV Lê Huỳnh Đức: “Có kỷ luật được trọng tài đâu mà khiếu nại”, Long An chạm 1 tay về hạng nhất 2018.
Bình luận 0

Con trai HLV Calisto chính thức lên tiếng về việc đàm phán với Công Vinh

Trong những ngày gần đây, truyền thông rộ lên thông tin về việc cựu tuyển thủ Lê Công Vinh đang xúc tiến mời HLV Calisto hoặc HLV Miura về dẫn dắt đội bóng TP.HCM, nơi anh đang nắm chức Quyền chủ tịch. Tuy nhiên, con trai và cũng là người đại diện của "thầy phù thuỷ" Calisto cho biết anh ngạc nhiên khi truyền thông Việt Nam rộ lên tin đồn thiếu căn cứ và không có chuyện anh đến Việt Nam đàm phán với đội bóng của Công Vinh.

img

HLV Calisto.

"Dường như tất cả mọi người nghĩ rằng tôi đến Việt Nam để thương lượng việc cha tôi nhận được lời mời từ Lê Công Vinh. Nhưng không có chuyện đó, tôi đến Việt Nam cùng vợ chỉ để đi du lịch và nghỉ ngơi. Theo lịch trình, tôi đến Singapore, sau đó sang Việt Nam và tiếp theo sẽ là Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)", Tiago chia sẻ.

Long An chạm 1 tay về hạng nhất 2018

Việc Cần Thơ có 1 điểm trước Becamex Bình Dương ở vòng 23, thầy trò HLV Vũ Quang Bảo đã an tâm hơn ở cuộc chiến trụ hạng, bởi khoảng cách giữa họ và đội bóng bét bảng Long An đã 9 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi giải đấu chỉ còn 3 lượt trận nữa sẽ khép lại. Như vậy, sau 23 vòng đấu ở V.League 2017, Long An chỉ có vỏn vẹn 10 điểm trên bảng xếp hạng, trong khi đội bóng xếp trên là XSKT Cần Thơ có 19 điểm. Trong 3 vòng đấu còn lại nếu XSKT Cần Thơ có được 1 điểm thì họ chính thức tiễn Long An về hạng nhất 2018.

HLV Lê Huỳnh Đức: “Có kỷ luật được trọng tài đâu mà khiếu nại”

HLV của CLB SHB.Đà Nẵng cho biết trọng tài đã phá nát trận đấu với Quảng Nam vì những quyết định của mình. Ông cũng không muốn khiếu nại lên BTC vì chỉ mất thêm tiền.

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức không chỉ đích danh trọng tài nào nhưng không hài lòng về công tác điều hành trận đấu. Ông nói: “Trọng tài đã phá vỡ cuộc chơi khiến nó không còn hấp dẫn. Tôi làm HLV V.League 10 năm rồi, chúng tôi biết mình đang đứng ở đâu và làm gì. Tôi nghĩ khán giả và đài truyền hình về đây làm trực tiếp, báo chí thấy rõ những điều đó. Trọng tài như Minh Phương đã nói, người trong cuộc phải chấp nhận nhưng những người làm nghề như chúng tôi phải nói vì có những cái quá đáng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem