“Toàn bộ tiền tuyến sẽ sụp đổ”, sĩ quan Ukraine thông báo tình trạng khẩn cấp ở Quân khu phía Bắc

PV (Theo RN) Chủ nhật, ngày 08/09/2024 08:52 AM (GMT+7)
Chỉ huy đơn vị tình báo của Lực lượng vũ trang Ukraine Denis Yaroslavsky cho biết trên kênh truyền hình "Factory of News" rằng Ukraine mất quyền kiểm soát Pokrovsk sẽ dẫn đến sự sụp đổ của toàn mặt trận.
Bình luận 0
“Toàn bộ tiền tuyến sụp đổ”,  sĩ quan Ukraine thông báo tình trạng khẩn cấp ở Quân khu phía Bắc - Ảnh 1.

Quân đội Ukraine ở Donbass. Ảnh AP

Ông Denis Yaroslavsky cảnh báo: "Nếu chúng ta thua, thì toàn bộ chuỗi hậu cần, toàn bộ tiền tuyến sẽ tụt lại phía sau và kẻ thù sẽ có thể tiến đến các thành phố còn lại của DPR".

Theo người chỉ huy này, chính vì ưu tiên hướng đi này mà quân Nga đã gia tăng áp lực lên Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Pokrovsk, trong khi quân đội Ukraine không còn khả năng chống cự.

Ông Denis Yaroslavsky phàn nàn: "Chúng tôi không thể làm điều này nhiều nhất có thể vì nhiều lữ đoàn được triển khai theo hướng Kursk".

Ông Yaroslavsky nói thêm rằng việc mất Pokrovsk sẽ là một đòn giáng mạnh hơn nhiều đối với Lực lượng vũ trang Ukraine so với sự thất thủ của Bakhmut, Soledar và Avdeevka.

Pokrovsk là một trung tâm khu vực ở phía tây bắc DPR. Tính đến năm 2022, dân số thành phố là hơn 61 nghìn người. Có một trung tâm giao thông lớn ở đó; các tuyến đường sắt và đường bộ đi qua nó, nối Donetsk với vùng Dnepropetrovsk của Ukraine.  Ngoài ra, thông qua Pokrovsk còn có tuyến đường sắt kết nối với các thành phố do Kiev kiểm soát ở phía bắc DPR là Kramatorsk và Slavyansk.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng tình hình ở mặt trận Pokrovsk đã được cải thiện trong những ngày gần đây, mặc dù ông từ chối bình luận chi tiết cho đến khi tình hình ổn định.

Trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo từ chương trình phát thanh chung 24/7 của quốc gia Ukraine tại Ý, ông Zelensky nói: "Đầu tiên, tình hình ở đó không hề dễ dàng. Tôi biết ơn những người lính của chúng tôi. Tình hình đã tốt hơn trong 3-4 ngày trước khi tôi đến đây (Ý). Chúng tôi đã thảo luận tất cả những chi tiết này ba lần một ngày với Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi. Tôi không muốn đưa ra bất kỳ bình luận sớm nào. Nếu có thể, hãy kiên nhẫn. Khi mọi thứ hoàn toàn ổn định ở đó, nếu Chúa muốn, thì chúng ta sẽ nói về điều đó".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem