Tóc Napoleon được rao bán với giá 13.350 USD

Thứ tư, ngày 30/06/2010 09:33 AM (GMT+7)
(Dân Việt) – Một cuộc bán đấu giá các đồ vật của Hoàng đế Napoleon Bonaparte được tổ chức vào đêm 28/6 tại Auckland, New Zealand, và đã thu về được hàng chục ngàn đô la.
Bình luận 0
img
Tóc được cho là của Napoleon được tìm thấy ở Syned.

Các kỷ vật của Napoleon được rao bán gồm: một cuốn nhật ký và một ít tóc của vị Hoàng đế từ thời ông còn sống lưu vong trên đảo St Helena trong các năm 1815 đến 1821. Lọn tóc này được bán với giá 19.000 đô la New Zealand tương đương khoảng 13.350 USD.

Lọn tóc này vốn thuộc về Denzil Ibbetson – một sĩ quan trên đảo St Helena, nơi Hoàng đế Pháp sống những năm tháng cuối đời do bị đày và bây giờ cháu của ông đem ra bán đấu giá.

Giám đốc nghệ thuật của buổi đấu giá Hamish Coney cho biết, những kỷ vật của Napoleon được đem bán đấu giá đã thu hút rất nhiều sự quan tâm ở khắp nơi trên tế giới. Và một số người đấu giá của Pháp còn có ý định trở lại đảo St Helena để tìm kiếm thêm những kỷ vật mà Hoàng đế Pháp để lại.

Theo xinhua
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem