• Cách trồng này ngoài giảm chi phí đầu vào còn cho năng suất thu hoạch cao, đặc biệt sản phẩm tỏi củ thu hoạch được chứng nhận là "sạch 100%". Vì vậy giá tỏi mà anh Định dự kiến bán ra thị trường từ 250.000-270.000 đồng/kg tỏi khô, cao hơn gấp 3-4 lần so với sản phẩm cùng loại trồng theo cách truyền thống.
  • Không lựa chọn đi theo ngành đã học, chị Nguyễn Thị Mỹ Yến (sinh 1988), ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) quyết định trở về quê để thực hiện mô hình tỏi sạch, loại nông sản được ví von là “vàng trắng” của vùng đất nơi đây.