Tôm càng đỏ

  • Bất chấp lệnh cấm nuôi, buôn bán tôm càng đỏ, 2 cửa hàng kinh doanh ăn uống ở TP.Móng Cái (Quảng Ninh) vẫn tích trữ loài thủy sinh ngoại lai này để bán cho thực khách. Cả hai cửa hàng này đã bị lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử phạt và buộc tiêu hủy số tôm càng đỏ trên.
  • Mặc dù tôm hùm đất bị cấm nuôi, cấm buôn bán, kinh doanh, thế nhưng mặt hàng này vẫn được quảng cáo rầm rộ trên các trang bán hàng online, facebook cá nhân. Người mua có nhu cầu sẽ được ship tận nơi.
  • Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Lê Trần Nguyên Hùng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản, Bộ NNPTNT), khẳng định tôm càng đỏ, tôm hùm đất là những loài ngoại lai vô cùng nguy hiểm. Nếu để chúng phát tán ra ngoài môi trường sẽ là một đại họa cho ngành nông nghiệp.
  • Tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) đã được đưa vào danh mục sinh vật ngoại lai cấm nhập khẩu vào Việt Nam. Tuy nhiên, trên mạng xã hội có nhiều người đăng tải bán loài động vật ngoại lai này. Việc mua bán tôm hùm đất sẽ bị xử lý như thế nào?
  • Trao đổi với Dân Việt, ông Lê Trần Nguyên Hùng – Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản –Bộ NNPTNT), cho biết, loài tôm càng đỏ đã từng được nghiên cứu, nuôi thử nghiệm tại Việt Nam từ năm 2002 nhưng do tính chất hung dữ của nó nên đã bị cấm nuôi.
  • Theo Bộ NNPTNT, tôm hùm đất là loài thủy sinh nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, sống rất khỏe, ưa đào hang, hoạt động về đêm và có sức chống chịu, thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.
  • Mấy ngày gần đây, thông tin loài tôm càng đỏ (tôm hùm đất) Trung Quốc ồ ạt tràn sang Việt Nam khiến dư luận hết sức lo ngại, bởi những mối đe dọa lớn của nó đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Đáng nói, hoạt động kinh doanh mặt hàng cấm này chính là hành vi tiếp tay xâm hại sinh thái đang diễn biến rất phức tạp và rất khó kiểm soát.
  • Chỉ trong vòng một tuần, lực lượng hải quan và biên phòng tỉnh Lào Cai đã bắt giữ 7 vụ, thu gần 1 tấn tôm càng đỏ (còn gọi là tôm hùm đất) nhập lậu vào Việt Nam, dấy lên những lo ngại về việc phát tán loài sinh vật ngoại lai nguy hiểm này ra môi trường.
  • Thời gian gần đây, tôm càng đỏ nổi lên ở thị trường Trung Quốc và nhanh chóng được một số người Việt hiếu kì đặt mua mà không hề biết hết những thiệt hại mà loài "sinh vật ngoại lai xâm lược" này đem lại.
  • Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường vừa kí công văn hoả tốc về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ tại Việt Nam. Trước đó, báo Dân Việt đã phản ánh loài tôm càng đỏ này đang được rao bán khá phổ biến trên mạng xã hội, thậm chí vào năm 2017, đã có người nuôi loài tôm càng 10 chân này tại Đồng Tháp.