Tổng cục phó Tổng cục TDTT chia sẻ về tiền thưởng SEA Games 30

Song Minh Thứ ba, ngày 24/12/2019 16:10 PM (GMT+7)
Xung quanh việc tiền thưởng SEA Games 30 theo chế độ Nhà nước chưa tới được tay các VĐV giành huy chương trên đất Philippines, bà Lê Thị Hoàng Yến - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT khẳng định mọi thứ sẽ được hoàn tất trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền.
Bình luận 0

Cụ thể, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến cho hay: "Chắc chắn tiền thưởng sẽ được chuyển tới các VĐV trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết cổ truyền.

Tiền thưởng nóng của các doanh nghiệp đã được trao ngay cho VĐV giành huy chương tại Philippines.

Tiền thưởng của Tập đoàn Vingroup (tặng mỗi tấm HCV 20 triệu đồng, HCB là10 triệu đồng và HCĐ là 5 triệu đồng - PV) đã chuyển cho Ủy ban Olympic Việt Nam. Ủy ban Olympic đang làm thủ tục chuyển khoản đầy đủ cho các VĐV.

Thời gian qua, khi có doanh nghiệp nào thưởng trực tiếp hoặc qua Ủy ban Olympic đều được chuyển lập tức tới VĐV".

img

Ông Trần Đức Phấn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn TTVN tại SEA Games 30 trao thưởng "nóng" cho VĐV. Ảnh: I.T

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến, với khoản tiền thưởng theo chế độ Nhà nước, hiện các Trưởng bộ môn, lãnh đội đang tập hợp tài khoản của các VĐV gửi kế toán.

img

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến khẳng định tiền thưởng cho những tấm huy chương SEA Games theo chế độ Nhà nước sẽ tới tay VĐV trước Tết. Ảnh: I.T

"Một số bộ môn đã hoàn thành gửi kế toán, một số môn đang làm. Chúng tôi thục giục phải làm nhanh, có tiền thưởng đến tay VĐV trước Tết.

Thời gian qua, mỗi địa phương, liên đoàn, hiệp hội thể thao cũng đã tổ chức khen thưởng tặng quà riêng cho các VĐV.

Qua đó đã cho thấy sự quan tâm từ nhiều phía và các VĐV có thể hoàn toàn yên tâm vì những cống hiến của họ luôn được đền đáp xứng đáng", Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Lê Thị Hoàng Yến chốt lại.

Trở lại với thời điểm cách đây gần nửa tháng, SEA Games 30 năm 2019 đã khép lại với thành công của đoàn TTVN.

Với 98 HCV, 85 HCB, 103 HCĐ, TTVN xếp thứ 2 toàn đoàn, trên Thái Lan (92, 102, 122) và chỉ sau đoàn chủ nhà (149, 117, 119).

Đáng kể nhất, đây là kỳ SEA Games đầu tiên bóng đá Việt Nam giành "cú đúp" HCV bóng đá nam, nữ gắn với rất nhiều khoản tiền thưởng từ phía doanh nghiệp. lên tới hàng chục tỷ đồng.

Còn theo chế độ Nhà nước, mỗi VĐV nhận HCV, HCB, HCĐ SEA Games sẽ nhận được số tiền tương ứng là 45 triệu đồng, 25 triệu đồng, 20 triệu đồng/cá nhân. Đồng thời, nếu phá kỷ lục sẽ được thưởng thêm 20 triệu đồng/kỷ lục.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem