Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ 'sẽ không cúi đầu' trước Nga

V.N (Theo RT, Al Jazeera) Thứ sáu, ngày 08/03/2024 15:11 PM (GMT+7)
Trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang ngày 7/3, chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, ông Joe Biden kêu gọi đảng Cộng hòa bỏ chặn viện trợ quân sự cho Kiev
Bình luận 0
Tổng thống Biden tuyên bố Mỹ 'sẽ không cúi đầu' trước Nga- Ảnh 1.

Tổng thống Biden đọc Thông điệp Liên bang trước Quốc hội vào ngày 7/3. Ảnh: AP.

Tổng thống Joe Biden cho biết trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang vào tối thứ Năm rằng Mỹ sẽ không ngừng hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất quyết "gieo rắc hỗn loạn khắp châu Âu", ông Biden tuyên bố. Ông nói với Quốc hội Mỹ: "Nếu bất kỳ ai trong phòng này nghĩ rằng Putin sẽ dừng lại ở Ukraine, tôi đảm bảo với bạn rằng ông ấy sẽ không dừng lại".  

Ông tiếp tục tiếp tục kêu gọi các thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện ngừng chặn viện trợ quân sự bổ sung cho Kiev: "Ukraine có thể ngăn chặn Putin nếu chúng ta sát cánh cùng Ukraine và cung cấp vũ khí cần thiết để nước này tự vệ".

"Thông điệp của tôi gửi tới Tổng thống Putin – người mà tôi đã biết từ lâu – rất đơn giản: Chúng tôi sẽ không bỏ đi. Chúng tôi sẽ không cúi đầu. Tôi sẽ không cúi đầu".

Phát biểu trước các nhà lập pháp và chức sắc nước ngoài tại Điện Capitol của Mỹ, ông Biden nhắc lại rằng chính quyền của ông không có kế hoạch cử quân đội Mỹ trực tiếp chiến đấu với Nga.

"(Người Ukraine) không yêu cầu lính Mỹ. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham gia cuộc chiến ở Ukraine và tôi quyết tâm giữ nguyên điều đó", ông nhấn mạnh.

Đảng Cộng hòa đã từ chối thông qua gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD của Biden cho Ukraine, hy vọng gây áp lực buộc Nhà Trắng phải trấn áp tình trạng di cư bất hợp pháp.

Ngoài ra, ông Biden liên tục chỉ trích cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng không đề cập đích danh đối thủ Đảng Cộng hòa của mình.

"Mục đích của tôi tối nay là đánh thức Quốc hội và cảnh báo người dân Mỹ rằng đây không phải là thời điểm bình thường", ông Biden nói, đồng thời cảnh báo rằng "tự do và dân chủ đang bị tấn công cả trong và ngoài nước".

Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy Biden và Trump đang ngang sức nhau trong nỗ lực chạy đua vào Nhà Trắng. 

Trong phát biểu, ông cũng đề cập việc sẽ tìm cách tăng viện trợ cho Gaza. Sau nhiều tháng bị chỉ trích gay gắt vì sự ủng hộ không ngừng nghỉ của ông đối với Israel trong cuộc chiến ở Gaza, ông Biden  tuyên bố rằng chính quyền của ông sẽ xây dựng một "bến tàu tạm thời" ngoài khơi bờ biển lãnh thổ Palestine để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển viện trợ.

Phần lớn bài phát biểu của Biden tập trung vào các vấn đề trong nước, trong đó quan trọng nhất là cách chính quyền của ông xử lý nền kinh tế.

Tổng thống Mỹ cho biết ông thừa hưởng một nền kinh tế "trên bờ vực" trong đại dịch COVID-19, nhưng các chính sách của ông đã giúp vực dậy kinh tế. Ông nói: "Bây giờ nền kinh tế của chúng ta thực sự khiến cả thế giới phải ghen tị – 15 triệu việc làm mới chỉ trong ba năm".

Biden cũng tán thành các liên đoàn lao động Hoa Kỳ và tầng lớp trung lưu Mỹ, đồng thời nhấn mạnh rằng ông có kế hoạch đảm bảo rằng các tập đoàn sẽ trả phần của họ bằng một luật thuế công bằng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem