Tổng thống Hàn Quốc khiển trách các bộ trưởng

Thứ ba, ngày 30/11/2010 11:20 AM (GMT+7)
Dân Việt - Hôm nay, 30-11, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đã công khai khiển trách các thành viên trong nội các vì sự thiếu linh hoạt và nhạy bén khi nền an ninh quốc gia bị đe dọa.
Bình luận 0

Phát biểu tại phiên họp nội các sáng nay, Tổng thống Lee Myung-bak khẳng định:

“An ninh quốc gia không chỉ là trách nhiệm của riêng Bộ Quốc phòng. Đó là vấn đề chung của tất cả các bộ”.

img

Ông Lee nhấn mạnh, các bộ trưởng phải nâng cao ý thức cảnh giác về tình hình an ninh quốc gia, trước khi yêu cầu quần chúng nhân nhân làm được như vậy.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, sau vụ pháo kích trên đảo Yeonpyeong trưa 23-11, khiến 4 công dân Hàn Quốc thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Ít ngày sau vụ việc, ông Kim Tae-young đã đệ đơn xin từ chức Bộ trưởng Quốc phòng, và được Tổng thống Lee chấp thuận. Người thay thế vị trí của ông là cựu Chủ tịch Bộ Tham mưu Liên quân (JSC) Kim Kwan-jin.

Theo Yonhap
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem