Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
“Đây là động thái nhằm chứng tỏ vấn đề này cần được đặc biệt quan tâm không chỉ từ phía chính phủ Mỹ mà cả Nga”, ông Earnest nhấn mạnh.
Theo Reuters, Mỹ đang tìm cách đàm phán cấp cao với Nga về những cáo buộc của Washington rằng, Nga vi phạm một hiệp ước quốc tế thời Chiến tranh Lạnh, được phê chuẩn vào năm 1988. Nội dung của hiệp ước này quy định cấm và thủ tiêu các loại tên lửa hành trình phóng từ mặt đất có tầm bắn từ 500 đến 5.500 km.
Hiệp ước trên được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan và lãnh đạo Liên Xô cũ Mikhail S. Gorbachev ký năm 1987 và được coi là một trong những động thái nhằm chấm dứt Chiến tranh Lạnh giữa hai nước.
Theo báo The New York Times, một quan chức Mỹ cấp cao cho hay, cáo buộc được Washington đưa ra sau khi tình báo Mỹ phát hiện Nga đã thử nghiệm một tên lửa hành trình phóng từ mặt đất.
Tuy nhiên, Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest từ chối bình luận về việc Nga đã vi phạm hiệp ước như thế nào và khi nào. Ông Earnest chỉ khẳng định, Mỹ hiện rất quan ngại về nguy cơ phổ biến vũ khí hạt nhân.