Tổng thống Pháp phiền lòng vì tuyển quốc gia

Thứ hai, ngày 21/06/2010 15:38 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Bộ trưởng Thể thao Pháp Roselyne Bachelot cho biết, Tổng thống Sarkozy đang rất lo lắng trước phong độ sa sút của các tuyển thủ quốc gia tại World Cup 2010,
Bình luận 0

Cũng theo bà Roselyne Bachelot, Tổng thống Sarkozy đã chỉ thị cho bà làm quyết liệt trong quyền hạn của mình để tìm hướng tháo gỡ bế tắc cho đội tuyển.

img
Các cầu thủ Pháp tự ý bỏ buổi tập chiều 20-6

Dự kiến hôm nay, 21/6, bà Bachelot sẽ triệu tập một cuộc họp với lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Pháp (FFF), HLV Raymond Domenech và thủ quân Patrice Evra.

“Người dân Pháp đang thực sự phẫn nộ trước tinh thần thi đấu của đội nhà. Chúng tôi đang kêu gọi ý thức trách nhiệm và bản lĩnh ở các tuyển thủ. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để đưa ra những hình thức kỷ luật, trừng phạt đội bóng. Thế nhưng việc đó sẽ đến sớm thôi”, bà Bachelot khẳng định.

“Bóng đá Pháp đang lâm vào hoàn cảnh tồi tệ”, một phó chủ tịch FFF bày tỏ sự thất vọng.

Franck Ribery cũng không che giấu sự chán chường của một người trong cuộc: “Cả thế giới đang chế nhạo chúng tôi. Tôi rất đau lòng, vì nhiều khả năng chúng tôi sẽ phải dừng bước ngay tại vòng bảng”.

Đội tuyển Pháp vẫn có thể bị loại ngay cả khi họ thắng chủ nhà Nam Phi ở lượt trận cuối, nếu như Mexico và Uruguay “bắt tay" thủ hòa.

Theo Soccer
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem