Tổng thống Ukraine Zelensky lạnh lùng bác bỏ kế hoạch hòa bình của Indonesia

Phương Đăng (theo RT) Thứ sáu, ngày 07/06/2024 08:15 AM (GMT+7)
Đề xuất hòa bình để chấm dứt cuộc chiến giữa Nga và Ukraine của Jakarta bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lập tức và thành lập khu phi quân sự, theo RT.
Bình luận 0
Tổng thống Ukraine Zelensky lạnh lùng bác bỏ kế hoạch hòa bình của Indonesia- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh RT

Hãng thông tấn Antara hôm thứ Năm 6/6 dẫn lời Tổng thống đắc cử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết, Tổng thống Ukraine Zelensky vừa bác bỏ kế hoạch hòa bình do Indonesia đề xuất nhằm giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài hơn 2 năm với Nga.

Ông Subianto đã đề xuất một kế hoạch hòa bình nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine tại Đối thoại an ninh Shangri-La ở Singapore hôm thứ Bảy tuần trước. Đề xuất của Indonesia kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức cũng như một khu phi quân sự và tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc điều hành tại khu vực mà Tổng thống Subianto mô tả là lãnh thổ tranh chấp.

Phát biểu với các phóng viên hôm thứ Năm, ông Subianto cho biết, ông đã gặp Tổng thống Zelensky ở Singapore và đưa ra kế hoạch của Indonesia để đạt được lệnh ngừng bắn với Nga.

“Nhưng (ông Zelensky) không đồng ý với sáng kiến này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng”, ông Subianto nói.

Đề xuất này bao gồm lệnh ngừng bắn ngay lâp tức và thành lập khu phi quân sự, trong đó mỗi bên sẽ rút lui 15km khỏi vị trí tiền tuyến hiện tại của mình.

Ông Subianto cho biết, khu vực phi quân sự này sẽ được quan sát và giám sát bởi phái đoàn gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Một cuộc trưng cầu dân ý do Liên Hợp Quốc điều hành sau đó sẽ được tổ chức “để xác định một cách khách quan mong muốn của đa số cư dân ở các khu vực tranh chấp khác nhau”.

Jakarta, nơi theo đuổi chính sách ngoại giao không liên kết, trước đây đã cố gắng làm trung gian hòa giải giữa Nga và Ukraine nhưng bất thành.

Đầu tuần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Oleg Nikolenko cũng đã bác bỏ kế hoạch hòa bình của Indonesia khi tuyên bố rằng “không có vùng lãnh thổ tranh chấp nào giữa Ukraine và Liên bang Nga để tổ chức trưng cầu dân ý ở đó”.

Bình luận về “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” Ukraine dự kiến diễn ra tại Burgenstock Resort ở Thụy Sĩ vào ngày 15 và 16/6 tới đây, ông Subianto cho biết Indonesia vẫn chưa quyết định tham gia nhưng nói thêm rằng “tất cả các bên liên quan” nên tham dự sự kiện này.

Nga chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh ở Thụy Sĩ vốn sẽ thảo luận về "kế hoạch hòa bình 10 điểm" của Tổng thống Zelensky. Đề xuất này yêu cầu Nga rút hoàn toàn lực lượng khỏi tất cả các vùng lãnh thổ mà Ukraine coi là của mình, trả tiền bồi thường chiến tranh và các quan chức Nga phải trình diện trước tòa án quốc tế về tội ác chiến tranh của họ.

Nga đã ngay lập tức bác bỏ đề xuất này khi nó được ông Zelensky lần đầu công bố vào cuối năm 2022.  Theo Moscow, kế hoạch này coi thường tình hình thực tế và là dấu hiệu cho thấy Kiev không muốn tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với RT tuần trước cũng nhấn mạnh rằng thật "vô lý" khi tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để giải quyết cuộc xung đột mà không có sự tham gia của Moscow.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem