Tổng thư ký quốc hội bùi văn cường
-
Quốc hội đã quyết nghị miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Bùi Văn Cường.
-
Quốc hội dự kiến sẽ tiến hành chất vấn Thủ tướng và 3 bộ trưởng, trưởng ngành tại kỳ họp 8 Quốc hội khóa XV.
-
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, doanh nghiệp phản ánh có quy chuẩn, tiêu chuẩn ban hành “giật cục, nhanh quá, sốc quá, không có lộ trình để thực hiện".
-
Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất tiếp tục tổ chức kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV theo hình thức họp tập trung, với 2 đợt họp.
-
Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, các cơ quan Quốc hội phát hiện 6 văn bản có dấu hiệu trái quy định của pháp luật, 7 văn bản chưa bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ trong năm 2023.
-
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ, thực hiện đúng chủ trương của Đảng, bảo đảm quy trình, thủ tục theo quy định, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch.
-
Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, các nội dung trình tại Kỳ họp họp bất thường lần thứ 5 là những vấn đề cấp bách, cần xử lý ngay, thể hiện được tính linh hoạt, bám sát thực tiễn cuộc sống, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, người dân lên trên hết, trước hết.
-
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa báo cáo Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ Kỳ họp thứ 6 sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện dự thảo Luật.
-
Dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Đắk Lắk, ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị bà con chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế; không nghe, không tin, không làm theo kẻ xấu; tố giác ngay đối tượng chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc…
-
Nêu vụ cháy chung cư mini tại Khương Hạ gây hậu rất đau lòng vừa qua, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng, việc tồn tại hơn 2.000 nhà riêng lẻ khác kiểu chung cư mini cho thấy định hướng xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội có phần khó kiểm soát.