Top 10 bộ ba hay nhất châu Âu: Đáng sợ top 1, Liverpool gây thất vọng

Thứ bảy, ngày 06/03/2021 13:10 PM (GMT+7)
Mùa giải năm nay, CĐV đang được chứng kiến rất nhiều những bộ ba thi đấu ấn tượng ở 5 giải đấu bóng đá hàng đầu châu Âu.
Bình luận 0

Dưới đây là danh sách 10 cây đinh ba nguy hiểm nhất của bóng đá châu Âu ở thời điểm hiện tại:

1. Luis Muriel, Duvan Zapata và Robin Gosens (Atalanta) - 41 bàn thắng

Là một trong những đội bóng có lối đá đáng xem nhất lục địa già trong những màu giải gần đây, Atalanta mùa này đã ghi tới 79 bàn thắng sau 36 trận đấu trên mọi đấu trường.

Luis Muriel, Duvan Zapata và Robin Gosens lần lượt có cho mình 18, 13 và 10 bàn thắng để giúp Atalanta phần nào vơi đi nỗi nhớ nhạc trưởng Papu Gomez, người đã chuyển sang Sevilla ở kì chuyển nhượng mùa đông.

2. Erling Haaland và Jadon Sancho và Reyna (Borussia Dortmund) – 43 bàn thắng

Dù Dortmund đang trải qua một mùa giải khó khăn, nhưng dường như việc ghi bàn chưa bao giờ là một vấn đề với đội chủ sân Signal Iduna Park.

Erling Haaland và Jadon Sancho tiếp tục cho thấy họ là những ngôi sao trẻ sáng giá nhất ở thời điểm hiện tại. Haaland đã có cho mình tới 27 pha lập công, còn Sancho dù khởi đầu mùa giải không được tốt nhưng cũng đã kịp bỏ túi 12 bàn thắng. Cái tên còn lại trong bộ ba này là Reyna, cầu thủ trẻ năm nay mới 18 tuổi đã ghi được 4 bàn thắng sau 32 lần được ra sân cho Dortmund.

3. Lionel Messi, Griezmann và Dembele (Barcelona) – 44 bàn thắng

Lionel Messi vẫn chưa cho thấy dấu hiệu dừng lại ở tuổi 34 khi ghi tới 24 bàn thắng cho Barca trên mọi đấu trường, và anh vẫn đang chứng minh mình là một cầu thủ không thể thay thế ở Nou Camp.

Bên cạnh đó, Griezmann và Dembele đã phần nào tìm lại được cảm giác tốt nhất để hợp với M10 tạo thành bộ ba trên hàng công, hai người đã có cho mình lần lượt là 12 và 8 bàn thắng. Trong đó không thể không kể tới cú sút bằng chân phải đưa bóng đi găm thẳng vào góc chữ A vào lưới Sevilla của Dembele ở trận bán kết lượt về cúp nhà vua Tây Ban Nha.

4. Jota,  Salah và Mane (Liverpool) – 44 bàn thắng

Không phải Firmino mà Jota mới là người hợp với Salah và Mane để lĩnh xướng hàng công của Liverpool mùa này. Với 24 bàn thắng Salah vẫn là chân sút chủ lực của The Kop, còn Mane và Jota đã có cho mình lần lượt 11 và 9 bàn thắng.

Top 10 bộ ba hay nhất châu Âu: Đáng sợ top 1, Liverpool gây thất vọng - Ảnh 1.

Firmino đang phần nào bị lu mờ trước Jota.

5. Romelu Lukaku, Lautaro Martinez và Hakimi (Inter Milan) – 45 bàn thắng

Cặp đôi Lukaku và Martinez của Inter tiếp tục chứng tỏ đẳng cấp săn bàn ở mùa giải năm nay với việc cùng nhau đóng góp tới 39 bàn thắng cho đội chủ sân Giuseppe Meazza. Hakimi, với 6 bàn thắng, là cái tên hỗ trợ đắc lực cho bộ đôi trên.

6. Bruno Fernandes, Marcus Rashford và Edison Cavani (M.U) – 47 bàn thắng

Tưởng chừng sẽ bị bắt bài sau mùa giải đầu tiên thi đấu ấn tượng, Bruno Fernandes lại cho thầy điều hoàn toàn ngược lại khi tiếp tục là nguồn cảm hứng chính trong các pha tấn công của Quỷ đỏ ở mùa giải năm nay với 22 bàn ghi được sau 40 lần ra sân. Rashford đang có mùa giải hay nhất cho M.U khi đã đóng góp tới 18 bàn thắng còn Cavani, người được mang về với một bản hợp đồng miễn phí ở mùa hè năm trước, vẫn chứng minh được đẳng cấp khi đã ghi được 7 bàn thắng.

7. Harry Kane, Son Heung min và Lucas Moura (Tottenham) – 49 bàn thắng

Harry Kane đang chứng minh cho mọi người thấy rằng anh không chỉ giỏi ghi bàn mà kiến tạo cũng rất cừ. Bên cạnh 22 bàn thắng ghi được thì Kane có cho mình tới 14 pha kiến tạo cho các đồng đội lập công. Son Heung min là người hưởng lợi nhiều nhất từ những đường chuyền của Kane và đã ghi được 18 bàn thắng. Lucas Moura với 9 bàn thắng là người đứng thứ ba trong danh sách ghi bàn của Gà trống.

8. Cristiano Ronaldo, Alvaro Morata và Federico Chiesa (Juventus) – 50 bàn thắng

Ở mùa giải này Cristiano Ronaldo đã có 27 lần lập công để nâng tổng số bàn thắng trong sự nghiệp của anh lên con số 665. Trong khi đó, dù có tới 3 lần bị VAR từ chối bàn thắng trong trận đấu với Barcelona, Morata vẫn sở hữu 14 lần phá lưới đối phương. Người xếp thứ 3 trong danh sách ghi nhiều bàn thắng nhất cho Juventus kể từ đầu mùa là Federico Chiesa - tiền đạo 23 tuổi được mượn từ Fiorentina.

9. Mbappe, Kean và Neymar (PSG) – 51 bàn thắng

Mbappe-Kean-Neymar đang là 3 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội chủ sân Parc de Prince ở màu giải 2020-2021.

23 là số bàn thắng mà Mbappe đóng góp cho PSG trong đó có cú hattrick vào lưới Barca. Moise Kean ghi được  15 bàn thắng sau 27 lần ra sân, trong khi đó chấn thương hành hạ đã khiến Neymar chỉ có được 13 bàn thắng.

10. Robert Lewandowski, Thomas Muller và Serge Gnabry (Bayern Munich) – 55 bàn thắng

Đứng top 1 là một cái tên mà có lẽ ai cũng đã nghĩ tới khi nghĩ tới cụm từ “bàn thắng”, cỗ máy chiến thắng Bayern Munich.

Top 10 bộ ba hay nhất châu Âu: Đáng sợ top 1, Liverpool gây thất vọng - Ảnh 2.

Bộ ba khiến mọi hàng thủ phải e sợ của Hùm xám.

Tiền đạo người Ba Lan -  Robert Lewandowski dường như không bao giờ cảm thấy chán với việc ăn mừng bàn thắng, khi anh ghi tới 34 bàn thắng chỉ sau 32 trận ra sân.

Thomas Muller và Serge Gnabry có cho mình lần lượt 13 và 8 bàn thắng để trở thành hai cầu thủ hỗ trợ đặc lực bên cạnh Lewy.

Bảo Phương (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem