Top 3 đội bóng "rã đám" nhất sau V.League 2020: Có cả đội giành HCĐ

Nguyễn Anh Thứ hai, ngày 07/12/2020 15:10 PM (GMT+7)
Chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa, V.League 2021 sẽ chính thức khởi tranh. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, rất nhiều đội bóng vẫn đang loay hoay tìm kiếm nhân sự cho mùa giải mới.
Bình luận 0

Than Quảng Ninh

Sau V.League 2020, đâu là đội bóng nào chia tay nhiều cầu thủ nhất ? - Ảnh 1.

Nhiều cầu thủ đã rời khỏi Than Quảng Ninh.

Những khó khăn tài chính đang là điều khiến Than Quảng Ninh khốn đốn trong thời gian qua. 12 trụ cột đã ra đi sau khi mùa giải 2020 khép lại. Trong khi đó, đội bóng đất mỏ vẫn án binh bất động trên thị trường chuyển nhượng.

Cho đến lúc này, Than Quảng Ninh vẫn chưa chính thức ra mắt gương mặt mới nào ở mùa giải năm nay. Trong khi đó, CLB này liên tục chia tay những trụ cột như Jermie Lynch, Giang Trần Quách Tân, Huỳnh Tuấn Linh.

Mới đây nhất, Than Quảng Ninh chia tay hàng loạt cầu thủ như: Đặng Quang Huy, Lê Tuấn Tú, Nguyễn Hữu Khôi gia nhập Hải Phòng theo dạng cho mượn, chưa kể việc trả lại thủ môn Phan Đình Vũ Hải cho đội bóng đất Cảng.

CLB TP.HCM

Sau V.League 2020, đâu là đội bóng nào chia tay nhiều cầu thủ nhất ? - Ảnh 2.

CLB TP.HCM chia tay nhiều cầu thủ.

Kết thúc V.League 2020 với vị trí thứ 5 không như mong đợi, CLB TP.HCM đang rất tích cực tham gia vào kỳ chuyển nhượng để hướng tới mùa giải mới với mục tiêu cao hơn.

Ngoài việc đưa về nhiều bản hợp đồng chất lượng, việc thanh lọc thay máu đội hình cũng được ban lãnh đạo đội bóng chủ sân Thống Nhất làm rất triệt để với việc chia tay đến 13 cầu thủ, trong đó có cả những ngôi sao như Công Phượng, Phi Sơn và đặc biệt là tiền đạo bom tấn đến từ Costa Rica là Ariel Rodriguez

Trước đó, các cầu thủ như Ngọc Thịnh, Seo Yong Duk, Công Thành, Hữu Tuấn, Lê Văn Sơn, Anh Tuấn, Văn Thành, Lê Viết Phú, Lê Đức Lương và thủ môn Nguyễn Sơn Hải đều đã phải nói lời chia tay đội bóng chủ sân Thống Nhất.

Sài Gòn FC

Sau V.League 2020, đâu là đội bóng nào chia tay nhiều cầu thủ nhất ? - Ảnh 3.

CLB Sài Gòn FC về đích thứ 3 chung cuộc tại V.League 2020.

Đội bóng hàng xóm của TP.HCM là Sài Gòn FC mới đây đã có quyết định khó hiểu khi thanh lý đến 3/4 số lượng cầu thủ đã giúp đội bóng đoạt huy chương đồng tại V.League 2020.

Cụ thể những cái tên nội sẽ phải ra đi bao gồm Đức Anh, Đức Lợi, Hữu Sơn, Anh Vũ, Trần Vũ, Bá Dương, Quốc Phương, Xuân Toàn, Vũ Tín, Thanh Thụ, Tùng Lâm, Văn Bửu,... Dù không nằm trong diện thanh lý, nhưng 3 cầu thủ ngoại là Geovane, Pedro và Ahn Byung Keon đã xin ra đi.

Bộ 3 cầu thủ ngoại này đóng vai trò quan trọng trong thành tích của Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Ahn Byung Keon được mệnh danh là "hòn đá tảng" nơi hàng thủ Sài Gòn giúp đội này có hàng thủ thuộc loại tốt hàng đầu V.League. Trong khi đó, hai chân sút Pedro và Geovane có tổng số 20 pha lập công, trong đó Pedro Paulo còn xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới của giải đấu

Để hơn nửa đội hình ra đi, vậy mùa sau Sài Gòn FC sẽ thi đấu với lực lượng ra sao? Câu hỏi này đến nay vẫn chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem