TP Điện Biên Phủ

  • Hiện nay trên địa bàn TP. Điện Biên Phủ đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng, trong đó một số dự án trọng điểm của tỉnh. Hầu hết các dự án đều gặp vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng dẫn đến tiến độ thi công bị chậm so với kế hoạch.
  • Tại cơ quan công an TP. Điện Biên Phủ, chị Cà Thị Út- cô dâu "bùng" 150 mâm cỗ cưới đã thừa nhận đã đặt 150 mâm cỗ cưới.
  • Chặng 3 Cuộc đua xe đạp “Về Điện Biên Phủ 2019 - Cúp Báo Quân đội nhân dân” từ TP Sơn La đi TP Điện Biên Phủ, dài 157km đã kết thúc tại Quảng trường 7-5, TP Điện Biên Phủ. Tay đua Javier Sarda Prmerez (VUS TP Hồ Chí Minh) đã xuất sắc về đích đầu tiên.
  • Vài năm gần đây mô hình nuôi hươu sao lấy nhung hoặc nhân giống được nhiều nông dân tỉnh Điện Biên phát triển, mang lại thu nhập cao. Riêng anh Hoàng Đình Hiên, bản Phiêng Bua, phường Noong Bua, T.P Điện Biên Phủ lại chọn cách chuyên nuôi hươu sao lấy thịt, tạo sản phẩm ít "đụng hàng" ở thị trường thực phẩm, bán được giá cao, cho nguồn thu vài trăm triệu đồng mỗi năm.
  • Nhắc đến thầy Hà Thanh Hải, sinh năm 1989, giáo viên Trường Tiểu học số 1 Thanh Xương, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên ai cũng thán phục bởi sự năng động và hoạt bát. Thầy Hải ngoài dạy học còn làm nghề tay trái là nuôi chim trĩ bán online. Loại chim này có đặc tính hoang dã dễ nuôi hơn gà, thịt ngon, giá thành cao, mỗi tháng thầy Hải có 30 triệu đồng bỏ túi từ nuôi loài chim nuôi ưa làm dáng này.
  • Mùa Xuân về cũng là lúc bà con các dân tộc sống quanh TP. Điện Biên, tỉnh Điện Biên bắt đầu thu măng đắng. Chị em người Thái, Mông, Sinh Mun... đua nhau gùi măng ra chợ bán. Khách nơi xa đến xuýt xoa với món măng đắng đầu mùa chấm "chẩm chéo".