TPHCM: 2.000 người diễn tập cứu hộ cứu nạn quy mô lớn

Dương Thanh Thứ năm, ngày 26/11/2015 15:24 PM (GMT+7)
Do "nổ khí gas ở khu vực ẩm thực", hàng trăm người mắc kẹt bên trong tòa nhà cao tầng ở trung tâm TPHCM cầu cứu.
Bình luận 0

Đó là tình huống giả định trong buổi tổng duyệt diễn tập phòng cháy chữa cháy cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà Vincom Center (quận 1, TP.HCM) vào sáng nay (26.11).

img

Lãnh đạo Cảnh sát PCCC TP.HCM bắn súng ra hiệu lệnh bắt đầu tổng duyệt diễn tập PCCC và cứu hộ cứu nạn tại tòa nhà Vincom Center.

Đúng 8h sáng nay, các tuyến đường Đồng Khởi (đoạn từ đường Nguyễn Du đến Lê Lợi), Lý Tự Trọng (đoạn từ đường Pasteur đến đường Hai Bà Trưng), đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ đường Hai Bà Trưng đến đường Nguyễn Huệ) bị phong tỏa để tổng duyệt diễn tập PCCC và cứu hộ cứu nạn.

Tình huống giả định được đưa ra là có vụ cháy nổ xảy ra do rò rỉ khí gas tại khu ẩm thực thuộc tầng hầm B3 của tòa nhà Vincom Center. Vụ nổ đã làm sập một số gian hàng.

Ngay sau đó, người dân trong căn hộ ở tầng 26 hoảng loạn tháo chạy, vô tình gây sự cố gas khiến lửa bùng phát tại tầng này. Có khoảng 700 người mắc kẹt trong tòa nhà, nhiều người bị thương cầu cứu.

img

Tình huống giả định là có vụ cháy nổ xảy ra do rò rỉ khí gas tại khu ẩm thực thuộc tầng hầm B3 của tòa nhà Vincom Center.

img

Vụ nổ đã làm sập một số gian hàng. Ngay sau đó, người dân trong căn hộ ở tầng 26 hoảng loạn tháo chạy, vô tình gây sự cố gas khiến lửa bùng phát tại tầng này.

img

Có khoảng 700 người mắc kẹt trong tòa nhà, nhiều người bị thương cầu cứu.

img

Nhiều người tự chạy ra ngoài dưới sự hướng dẫn của lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận định đây là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nên huy động lực lượng PCCC các quận, huyện có mặt triển khai dập lửa, cứu người.

Do vụ cháy nổ vô cùng nghiêm trọng, lãnh đạo PCCC yêu cầu thành phố chi viện thêm nhiều lực lượng khác từ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh, y tế, cơ động đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

Nhiều xe thang, ván trượt được sử dụng đưa các nạn nhân ra ngoài. Đội ngũ y bác sĩ có mặt ngay tại hiện trường để sơ cứu các nạn nhân. Sau hơn 40 phút, lực lượng chữa cháy, cứu hộ cứu nạn đã đưa được tất cả các nạn nhân bên trong tòa nhà ra ngoài an toàn, ngọn lửa cũng được dập tắt sau đó. Buổi tổng duyệt diễn tập kết thúc.

img

img

Nhận được tin báo, Cảnh sát PCCC TP.HCM nhận định đây là vụ cháy nghiêm trọng nên huy động lực lượng PCCC các quận, huyện có mặt triển khai dập lửa, cứu người. Xe thang được điều đến hiện trường triển khai cứu người.

img

img

 Nhiều phương án cứu hộ cứu nạn được sử dụng như máng trượt, đu dây.

img

img

Do vụ cháy nổ vô cùng nghiêm trọng, lãnh đạo PCCC yêu cầu TPHCM chi viện thêm nhiều lực lượng khác từ Bộ Công an, Bộ Tư lệnh, y tế, cơ động đến hiện trường tìm kiếm cứu nạn.

img

img

Những nạn nhân bị thương nhanh chóng được cứu và đưa ra ngoài.

img

img

Những trường hợp bị thương nặng được chở đến bệnh viện sau khi sơ cứu.

img

Sau hơn 40 phút, lực lượng cứu hộ đã đưa tất cả những người bị mắc kẹt bên trong tòa nhà ra ngoài an toàn.

img

Ngọn lửa được dập tắt sau đó. Buổi tổng duyệt diễn tập kết thúc.

Ngày 28.11 sẽ chính thức diễn tập. Khoảng 2.000 người, trong đó 700 cảnh sát PCCC thành phố, hơn 100 người thuộc lực lượng của Bộ Công an cùng 79 xe chỉ huy, chuyên dùng, cứu nạn, cứu hộ tham gia diễn tập.

Đường cấm và lộ trình thay thế trong buổi diễn tập vào ngày 28.11:

Đường Đồng Khởi sẽ bị cấm từ Nguyễn Du đến Lê Lợi; đường Lý Tự Trọng bị cấm từ đoạn Pasteur đến Hai Bà Trưng; đường Lê Thánh Tôn bị cấm từ Hai Bà Trưng đến Nguyễn Huệ.

img

Để phục vụ diễn tập chữa cháy lớn nhất trong năm tại tòa nhà ở quận 1, Sở GTVT TPHCM đã điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường (Ảnh: Website Sở GTVT TPHCM)

Lộ trình thay thế đường Đồng Khởi: Công Xã Paris - Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng hoặc Phạm Ngọc Thạch - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Công trường Lam Sơn - Đồng Khởi.

Lộ trình thay thế đường Lý Tự Trọng: Lý Tự Trọng - Pasteur - Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Lý Tự Trọng hoặc Lý Tự Trọng - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Hàm Nghi - Hồ Tùng Mậu - Võ Văn Kiệt - Tôn Đức Thắng.

Lộ trình thay thế đường Lê Thánh Tôn: Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Du - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Lê Thánh Tôn hoặc Lê Thánh Tôn - Hai Bà Trưng - Công trường Mê Linh - Tôn Đức Thắng - Hàm Nghi - Pasteur - Lê Thánh Tôn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem