TP.HCM cấm nhiều tuyến phố phục vụ lễ hội dịp năm mới

Phương Thảo Thứ bảy, ngày 29/12/2018 11:33 AM (GMT+7)
Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho biết trong hai ngày 31.12.2018 và 1.1.2019, nhiều tuyến phố bị cấm lưu thông, nhiều lộ trình giao thông bị thay đổi để tránh gây ùn tắc.
Bình luận 0

Vào hai ngày 31.12.2018 và 1.1.2019, TP.HCM sẽ tổ chức một số chương trình vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật, đặc biệt màn bắn pháo hoa chào mừng năm mới và phục vụ người dân thành phố, du khách. Những hoạt động này sẽ diễn ra từ 0h đến 10h15 ngày 1.1.2019 trên phố Nguyễn Huệ (quận 1) và khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2).

Để tránh ùn tắc xung quanh khu vực diễn ra các hoạt động trên, Sở GTVT thành phố đã thực hiện tổ chức lại lộ trình trong thời gian gian từ đêm 31.12.2018 tới hơn 10h ngày 1.1.2018. Để hạn chế ùn tắc và giúp người dân tham gia giao thông thuận tiện khi lộ trình lưu thông bị thay đổi, ở các khu vực trên đã được tăng cường lực lượng CSGT, thanh niên xung phong để điều tiết, phân làn, giúp việc lưu thông của người dân được dễ dàng.

Từ 18h30 ngày 31.12.2018 đến 10h30  ngày 1.1.2019: Cấm tất cả các loại xe lưu thông trên đường Nguyễn Huệ, các tuyến đường nhánh từ đường Đồng Khởi, Hồ Tùng Mậu vào đường Nguyễn Huệ.

Từ 20h ngày 31.12.2018 đến 10h20 ngày 1.1.2019: Cấm tất cả loại xe lưu thông vào những tuyến đường sau: Đường Nguyễn Tất Thành (quận 4), đoạn từ đường Hoàng Diệu đến cầu Khánh Hội; đường Tôn Đức Thắng (quận 1), đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Khánh Hội; đường Đồng Khởi (quận 1), đoạn từ đường Ngô Đức Kế đến đường Tôn Đức Thắng; đường Hải Triều (quận 1), đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến Nguyễn Huệ; đường Hàm Nghi (quận 1), đoạn từ đường Hồ Tùng Mậu đến đường Tôn Đức Thắng.

img

Phố đi bộ Nguyễn Huệ là nơi diễn ra nhiều hoạt động vui chơi giải trí dịp đón năm mới (ảnh tư liệu)

Đồng thời, lộ trình lưu thông được điều chỉnh chủ yếu ở các vị trí từ quận 1 đi quận 4, quận 1 đi  quận 2 và ngược lại. Cụ thể như sau: Lộ trình từ quận 4 đi quận 1: Đường Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Đoàn Văn Bơ – cầu Calmette – đường Calmette - Trần Hưng Đạo – đường Phạm Ngũ Lão – Công trường Quách Thị Trang – đường Lê Lợi - Pasteur - Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng.

Lộ trình từ quận 1 đi quận 4: Đường Tôn Đức Thắng (quận 1 - Công trường Mê Linh – đường Hai Bà Trưng – đường Lê Thánh Tôn – đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa- đường Nguyễn Thái Bình hoặc đường Nguyễn Công Trứ - đường Calmette - cầu Calmette – đường Đoàn Văn Bơ – đường Hoàng Diệu – đường Nguyễn Tất Thành (quận 4).

Lộ trình từ quận 1 đi quận 2: Đường Võ Văn Kiệt (quận 1) - đường Ký Con – đường Trần Hưng Đạo – đường Phạm Ngũ Lão -Công trường Quách Thị Trang - đường Lê Lợi - đường Pasteur – đường Lý Tự Trọng - đường Tôn Đức Thắng - đường Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêmở đường Nguyễn Cơ Thạch- đường Mai Chí Thọ (quận 2).

 Lộ trình từ quận 2 đi quận 1: Đường Mai Chí Thọ (quận 2)- đường Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm – đường Nguyễn Hữu Cảnh – đường Lê Thánh Tôn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa – đường Võ Văn Kiệt (quận 1).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem