TP.HCM: Nhiều hoạt động tại Hội hoa xuân Quý Tỵ

Thứ hai, ngày 14/01/2013 16:48 PM (GMT+7)
Dân Việt - Kế hoạch tổ chức Hội hoa xuân Quý Tỵ 2013 tại TP.HCM vừa được UBND TP.HCM chính thức thông qua.
Bình luận 0

Theo đó, Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 tại thành phố có tên gọi “Dáng đứng Việt Nam” với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng phục vụ người dân thành phố cũng như các khu vực lân cận.

Điểm nhấn của Hội hoa Xuân là các công trình trang trí cây xanh; trưng bày hoa, cá kiểng, tiểu cảnh, đá nghệ thuật; các chương trình ca nhạc, đờn ca tài tử, đấu cờ, trò chơi thiếu nhi, thư pháp và các lễ hội truyền thống,… Theo ban tổ chức, Hội hoa Xuân Quý Tỵ 2013 diễn ra trong 12 ngày từ ngày 5.2 đến ngày 16.2.2013 (25 tháng chạp đến ngày 7 tháng giêng) tại Công trường Quốc tế và Công viên Tao Đàn.

Bên cạnh đó, tại công viên 23.9, công viên Gia Định, công viên Lê Văn Tám thuộc khu vực trung tâm thành phố và ở 65 vị trí thuộc 17 quận, huyện sẽ diễn ra các Chợ hoa Tết phục vụ nhu cầu tham quan, mua bán cây cảnh của người dân.

Đặc biệt trong dịp này, Chợ hoa Tết sẽ được tổ chức tại cảng Phú Định và Bến Bình Đông (Q.8) mang đặc trưng của vùng sông nước với hình ảnh “Trên bến dưới thuyền”. Chợ hoa Tết sẽ diễn ra đồng loạt từ ngày 3.2 đến ngày 9.2.2013 (tức từ 23 đến 29 tháng chạp).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem