TP.HCM: Y bác sĩ liên tiếp lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch

Bạch Dương Thứ tư, ngày 03/11/2021 14:25 PM (GMT+7)
Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Thống Nhất... đã liên tiếp cử các đoàn bác sĩ đi các tỉnh bạn để hỗ trợ địa phương phòng, chống dịch Covid-19 - đặc biệt những địa bàn đang chuyển sang "màu đỏ" – vùng nguy cơ rất cao.
Bình luận 0

Đoàn công tác của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương do bác sĩ Võ Đức Chiến - Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn - đã lên đường chi viện cho tỉnh Bạc Liêu tham gia phòng, chống dịch Covid-19. Tỉnh này vừa nâng cấp độ dịch lên cấp 4, nguy cơ rất cao.

Đoàn công tác gồm 12 y, bác sĩ, trực tiếp tham gia công tác thu dung, điều trị tại Trung tâm Y tế thị xã Giá Rai. Ngoài các thuốc đặc trị không thể thiếu cho công tác điều trị bệnh nhân Covid-19, đoàn còn mang theo 14 loại trang thiết bị y tế cần thiết cho công tác điều trị và chăm sóc bệnh nhân nặng.

TP.HCM: Y bác sĩ liên tiếp lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch - Ảnh 1.

Đoàn y bác sĩ hỗ trợ của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ảnh: BVCC

Trước đó, ngày 1/11, đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do TS.BS Nguyễn Tri Thức - Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn - đã đến làm việc với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bạc Liêu về tình hình phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Từ hôm 27/10, bác sĩ Huỳnh Quang Đại - khoa hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (đang phụ trách khoa 2B của Bệnh viện hồi sức Covid-19 TP.HCM) cùng điều dưỡng Trần Đoàn Thanh Trúc đã đến Bạc Liêu hỗ trợ trước.

"Tình hình dịch tại Bạc Liêu đang rất phức tạp, nguy cơ đối diện đợt dịch lớn" - bác sĩ Thức nhận định. Những ngày gần đây Bạc Liêu ghi nhận khoảng 400 ca Covid-19 mỗi ngày, nâng tổng số ca trong đợt dịch thứ 4 lên hơn 3.500 ca.

Sau khi xin ý kiến khẩn cấp từ Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long - Bệnh viện Chợ Rẫy đã chia sẻ 30.000 liều vaccine AstraZeneca và 12.000 liều vaccine Pfizer, Bệnh viện Thống Nhất chia sẻ 5.000 liều AstraZenca cho tỉnh Bạc Liêu. Bên cạnh đó, xuất kho dự trữ của Bộ Y tế để hỗ trợ các trang thiết bị, vật tư y tế cho tỉnh Bạc Liêu nhằm đáp ứng nhanh nhất có thể cho công tác phòng chống dịch tại địa phương; mang 2 máy xét nghiệm PCR SARS-CoV-2 và cử các chuyên gia xét nghiệm xuống hỗ trợ cho Bạc Liêu.

Ngay trong ngày 2/11, 2 máy xét nghiệm cùng các chuyên gia của Bệnh viện Chợ Rẫy đã đến và thiết lập Trung tâm y tế thị xã Giá Rai và Trung tâm y tế huyện Phước Long, tăng cường năng lượng xét nghiệm Covid-19 cho ngành y tế của Bạc Liêu.

Đặc biệt, bệnh viện cũng đã cử đoàn y, bác sĩ dày dạn kinh nghiệm tiếp tục ở lại Bạc Liêu nhằm hỗ trợ ngành y tế địa phương trong công tác khảo sát, lắp đặt hệ thống oxy lỏng; thiết lập các tầng điều trị và tạo mối liên hệ giữa các tầng điều trị; xây dựng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn; nâng cao năng lực xét nghiệm; chuẩn bị nguồn máu phục vụ công tác điều trị bệnh nhân; hỗ trợ ngành y tế tỉnh Bạc Liêu 500 khẩu trang N95, 600 bộ đồ bảo hộ.

TP.HCM: Y bác sĩ liên tiếp lên đường hỗ trợ các địa phương chống dịch - Ảnh 3.

Bác sĩ Trần Thanh Linh (áo xanh) khảo sát tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh Q.N

Thời gian qua, các y bác sĩ từ TP.HCM tiếp nối nhau lên đường chi viện các tỉnh khác đang bùng phát dịch. Bác sĩ Trần Thanh Linh (Trưởng khoa hồi sức - cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19) tham gia khảo sát tình hình dịch bệnh, hỗ trợ điều trị tại tỉnh Đắk Lắk một tuần qua. 

Bác sĩ Linh đã đề xuất tỉnh nâng cấp độ dịch, khi phân tầng điều trị cần tăng số lượng giường ở tầng 2 và tầng 3. Bên cạnh tăng tốc tiêm vaccine cho người dân, Đắk Lắk cần có phương án khoanh vùng sớm F0 để tránh lây lan virus trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 15/10, hai đoàn công tác của Bệnh viện Chợ Rẫy do bác sĩ Linh và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sang (khoa Bệnh Nhiệt đới) dẫn đầu đã chi viện tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng điều trị bệnh nhân Covid-19. Ngày 22/10, thêm một đoàn do bác sĩ Phạm Thanh Việt (Trưởng phòng kế hoạch - tổng hợp) làm trưởng đoàn đến Cà Mau.

Giữa tháng 10, đoàn Bệnh viện Thống Nhất cũng chi viện tỉnh Ninh Thuận. Tiếp đó, các bác sĩ Bệnh viện bệnh nhiệt đới TP.HCM cũng đến Sóc Trăng; Bệnh viện điều trị Covid-19 Trưng Vương chi viện tỉnh An Giang. Ước tính khoảng 100 y bác sĩ TP.HCM đã đến các "điểm nóng" bùng phát dịch để chi viện, tính từ giữa tháng 10 đến nay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem