TQ hành động bất thường sau khi Mỹ đưa tàu chiến qua eo biển Đài Loan

Đăng Nguyễn - Taiwan News Thứ bảy, ngày 13/03/2021 10:55 AM (GMT+7)
Đài Loan gần đây phát hiện một tàu khu trục Trung Quốc có hành động lạ với tàu chiến Mỹ ở khu vực gần bờ biển phía đông nam hòn đảo.
Bình luận 0

img

Tàu khu trục Mỹ USS John Finn và tàu khu trục Trung Quốc.

Hôm 10.3, Hạm đội 7 của hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John Finn đã thực hiện sứ mệnh “di chuyển thông thường qua eo biển Đài Loan” theo đúng “quy định quốc tế”.

Đến ngày 11.3, cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận tàu khu trục Mỹ đã di chuyển theo hướng từ bắc xuống nam qua eo biển Đài Loan.

Sau khi đi qua eo biển Đài Loan, tàu USS John Finn đổi hướng sang phía đông hướng về eo biển Ba Sĩ, quan chức Đài Loan cho biết. Đến trưa ngày 11.3, tàu USS John Finn xuất hiện cách đảo Orchid của Đài Loan khoảng 64km.

Cùng thời điểm, một tàu khu trục Type 052C của hải quân Trung Quốc, đột ngột tiến đến gần tàu chiến Mỹ.

Giới chức Đài Loan không rõ tại sao cả tàu chiến Mỹ và tàu Trung Quốc đều hiện diện trong cùng một khu vực. Ở thời điểm đó, Đài Loan tổ chức một cuộc tập trận pháo binh, nhưng đây có thể không phải là nguyên nhân cả tàu chiến Mỹ và Trung Quốc đều xuất hiện ở khoảng cách rất gần nhau.

Hai tàu khu trục Mỹ và Trung Quốc tiếp tục bám sát nhau theo hướng đông, rời khỏi tầm quan sát của quân đội Đài Loan vào lúc 8 giờ tối ngày 11.3.

Phía Đài Loan xác nhận theo dõi hoạt động của tàu chiến Trung Quốc và Mỹ thông qua mạng lưới tình báo, trinh sát và giám sát bằng các phương tiện trên không và trên biển.

Tàu USS John Finn của hải quân Mỹ và Type 052C của Trung Quốc đều là những tàu khu trục chuyên phục vụ mục đích tác chiến phòng không. Cả hai tàu có năng lực tấn công trên biển hạn chế bằng tên lửa chống hạm, tầm bắn tối đa 280km.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem