Trách nhiệm hình sự vụ chủ nhà nhốt hai cán bộ khi bị kiểm tra xây dựng không phép

Q.Trung Thứ sáu, ngày 28/04/2023 14:34 PM (GMT+7)
Đào Chí Tâm, 34 tuổi, bị khởi tố với cáo buộc khoá cửa, nhốt hai cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra việc xây nhà trái phép. Với hành vi này, theo luật sư, Tâm có thể đối mặt hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.
Bình luận 0

Bị khởi tố vì khóa cửa nhốt cán bộ

Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) cho biết cơ quan này vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can Đào Chí Tâm (34 tuổi) về tội "Giữ người trái pháp luật" quy định tại khoản 2, điều 157 Bộ luật hình sự.

Trách nhiệm hình sự vụ chủ nhà nhốt hai cán bộ khi bị kiểm tra xây dựng không phép - Ảnh 1.

Đào Chí Tâm (áo sọc) khóa cửa nhốt hai thành viên đoàn kiểm tra. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Trước đó, lúc 15h ngày 23/2, UBND phường 7 phối hợp Phòng quản lý đô thị TP Bạc Liêu kiểm tra công trình xây dựng của Tâm tại đường Hòa Bình, khóm 4, phường 7.

Qua kiểm tra, đoàn phát hiện Tâm vi phạm hành chính, tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, đồng thời chiếm dụng đất hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở.

Trong lúc đoàn đang kiểm tra, Tâm đã bóp ổ khóa cửa nhốt ông Nguyễn Hoàng Vương (công chức địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường phường 7) và ông Nguyễn Trí Nhân (Đội quản lý đô thị TP Bạc Liêu) khi hai cán bộ này đang thi hành công vụ.

Liên quan vụ việc, ngày 10/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Bạc Liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cũng ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính Đào Chí Tâm về hành vi xây dựng, tổ chức thi công xây nhà ở không có giấy phép xây dựng theo quy định và chiếm dụng hành lang an toàn đường bộ để xây dựng nhà ở với tổng số tiền 52,5 triệu đồng.

Đối mặt hình phạt từ 2 đến 7 năm tù

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Hà Thị Khuyên (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết: Hành vi đối tượng là hành vi vi phạm pháp luật, có đủ dấu hiệu của tội "Giữ người trái pháp luật" theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015 nên việc cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can là có căn cứ.

Sự việc bắt nguồn từ hành vi xây dựng nhà không phép của đối tượng. Pháp luật quy định khi cá nhân, tổ chức xây dựng nhà và các công trình phải xin cấp phép của cơ quan có thẩm quyền.

Việc cấp phép xây dựng là công cụ để kiểm tra, giám sát các hoạt động thuộc diện quy hoạch đô thị và nhờ vậy sẽ xác định được liệu các cá nhân, tổ chức có thực hiện đúng các quy định hiện hành hay không.

Xuất phát từ việc xây nhà không phép, đối tượng này đã bị UBND TP Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính nhưng không chấp hành quy định, từ sai phạm này tổ công tác phường 7 phối hợp Phòng Quản lý đô thị TP Bạc Liêu mới tiến hành kiểm tra. Tuy nhiên, chủ nhà sau đó đã khoá trái cửa, nhốt hai thành viên đoàn kiểm tra.

Theo luật sư Khuyên, hành vi của hai đối tượng có đủ dấu hiệu cấu thành của tội "Giữ người trái pháp luật" theo quy định tại Điều 157 Bộ luật hình sự năm 2015.

Pháp luật quy định đối với tội giữ người trái pháp luật được thể hiện ở hành vi không cho nạn nhân đi đâu vượt ra ngoài sự kiểm soát của người phạm tội như bắt ở trong nhà, bắt ngồi tại chỗ… trong một khoản thời gian.

Tội phạm này xâm pham đến quyền tự do thân thể của công dân được pháp luật bảo vệ. Người phạm tội thực hiện tội phạm này với lỗi cố ý.

Trong vụ việc này, đối tượng bị khởi tố theo khoản 2, Điều 157 do thực hiện hành vi phạm tội với người đang thi hành công vụ. Vì vậy nếu bị chứng minh có tội, đối tượng có thể đối mặt với hình phạt từ 2 đến 7 năm tù.

"Đây là sự việc hết sức đáng tiếc, người dân cần phải nắm được quy định pháp luật để thực hiện các thủ tục hành chính về xin cấp phép xây dựng, tránh trường hợp bị truy cứu trách nhiệm hình sự xuất phát từ hành vi hành chính như trên" – luật sư Khuyên nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem