Trách nhiệm hình sự vụ tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương

Quang Trung Thứ ba, ngày 01/11/2022 15:10 PM (GMT+7)
Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương, xác nhận đã ra quyết định tạm giữ N.T.H (40 tuổi, quê Lâm Đồng), tài xế xe tải tông chết 4 người để làm rõ hành vi vi phạm. Chuyên gia pháp lý cũng đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương

Tại cơ quan điều tra, H. khai khoảng 9 giờ 30 phút ngày 30/10, H. điều khiển ôtô đầu kéo biển số 49C-087.21 kéo theo sơmi rơ mooc biển số 51R-044.58 chở hàng từ Đắk Nông đến cảng Gò Dầu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trách nhiệm hình sự vụ tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tài xế xe tải tông chết 4 người ở Bình Dương. Ảnh: Thiên Lý.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, H. điều khiển xe lưu thông trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn theo hướng từ đường Quốc lộ 1K, TP Dĩ An về ngã ba cầu vượt Tân Vạn.

Đến đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường ĐT.743A thuộc Khu phố Trung Thắng, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, xe do H. điều khiển xảy ra va chạm với môtô biển số 81H8-4124 khiến 4 người tử vong.

Hoảng sợ, H. nhờ bảo vệ dân phố chở đến Công an phường Bình Thắng đầu thú. Qua công tác điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định đây là vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng.

Nếu bị chứng minh có lỗi, đối mặt mức phạt từ 7 đến 15 năm

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, theo thông tin ban đầu từ phía cơ quan chức năng, người điều khiển chiếc xe tải này đã chuyển hướng, thiếu chú ý quan sát dẫn đến vụ tai nạn, hậu quả khiến bốn người đi xe máy tử vong.

Đây là hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và bước đầu cơ quan chức năng xác định người lái xe này đã có lỗi thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước dẫn đến vụ tai nạn xảy ra.

Bởi vậy, cơ quan điều tra có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với tài xế về tội "Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ" theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự.

Ông Cường cho biết, theo quy định tại Điều 260 Bộ luật hình sự, nếu hậu quả của vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết trở lên, người thực hiện hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ có thể đối mặt với khung hình phạt từ 7 đến 15 năm tù.

Ngoài ra, trong vụ việc này, nếu bị chứng minh có lỗi, ngoài việc có thể bị xem xét xử lý hình sự, người điều khiển phương tiện còn phải bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân.

Thiệt hại bao gồm chi phí cứu chữa trước khi chết nếu có, tiền mai táng theo phong tục địa phương và một khoản tiền bồi thường tổn thất về tinh thần khoảng 100 tháng lương tối thiểu đối với mỗi nạn nhân.

Ngoài ra người gây thiệt hại còn có thể phải bồi thường nghĩa vụ cấp dưỡng cho người mà nạn nhân có nghĩa vụ cấp dưỡng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem