Trái phiếu chính phủ
-
Hôm 27/6, Nhóm 7 quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới (G7) tuyên bố sẽ sát cánh với Ukraine "chừng nào còn có thể", đồng thời cam kết đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
-
Lạm phát là nỗi lo của nhiều nước nhưng đồng thời cũng là vị cứu tinh giúp làm giảm tỷ lệ nợ công của những nước này.
-
Theo các cơ quan xếp hạng tín dụng lớn, Nga đối mặt với mối đe dọa vỡ nợ mới vào ngày 4/5 khi thời gian ân hạn kết thúc đúng một tháng sau khi nước này cố gắng thực hiện các khoản thanh toán trái phiếu USD bằng đồng rúp.
-
GS TS Phạm Hồng Chương - Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân (NEU) cho rằng: Sức ép lạm phát tăng cao, dư địa chính sách không còn nhiều cần phải có những giải pháp chính sách phù hợp.
-
Thị trường vốn và thị trường tiền tệ là hai phân khúc quan trọng của thị trường tài chính, trong đó thị trường tiền tệ (ngắn hạn) thuộc chức năng tổ chức, điều hành của NHNN.
-
Báo cáo Giám sát Trái phiếu Châu Á được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) công bố hôm nay cho thấy, tổng lượng trái phiếu phát hành bằng đồng nội tệ của khu vực Đông Á mới nổi đã tăng 7,1%, lên mức cao nhất từ trước đến nay là 9.000 tỷ USD trong năm 2021.
-
Tình hình chiến sự ở Ukraine leo thang cùng giá dầu tăng vọt đã khiến tâm lý của giới đầu tư hoang mang, dẫn tới việc hàng loạt chỉ số chứng khoán sụt giảm.
-
Quốc hội đã thông qua gói chính sách tài khóa, tiền tệ lớn nhất từ trước đến nay để hỗ trợ chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện trong 2 năm 2022-2023.
-
Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách trung ương năm 2022, Kho bạc Nhà nước vừa thông báo kế hoạch đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) qua Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trong quý I/2022.
-
Thị trường trái phiếu toàn cầu đang trong năm tồi tệ nhất kể từ năm 1999 sau khi lạm phát tăng vọt trên toàn cầu đã làm thiệt hại một loại tài sản thường bị dị ứng với giá cả gia tăng.