Trận chiến Bakhmut khiến Nga mất hàng trăm binh sĩ, 80.000 quân không chọc thủng được phòng tuyến Ukraine

Minh Nhật (theo Defence) Thứ tư, ngày 27/12/2023 16:46 PM (GMT+7)
Thượng úy Oleksiy Tarasenko, Phó chỉ huy tiểu đoàn tấn công thuộc Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 5 của Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, trong khi binh sĩ Ukraine đang triển khai thế phòng thủ vững chắc gần Bakhmut thì quân Nga thiệt mạng hàng trăm người trong các cuộc tấn công ở mặt trận này.
Bình luận 0
Trận chiến Bakhmut khiến Nga mất hàng trăm binh sĩ, 80.000 quân không chọc thủng được phòng tuyến Ukraine - Ảnh 1.

Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang triển khai tuyến phòng thủ thứ 2 đã được chuẩn bị từ trước ở mặt trận Bakhmut. Nguồn ảnh: Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp của Các Lực lượng Vũ trang Ukraine

Thượng úy Tarasenko cho biết, nhờ hoạt động phòng thủ hiệu quả của Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 5 cũng như tổn thất nặng nề, quân Nga đã phải giảm khả năng tấn công của họ ở khu vực Bakhmut.

Trong hai tuần qua, quân Nga đã mở nhiều cuộc tấn công nhưng đều hứng thất bại nặng nề. Bất kỳ nỗ lực thăng tiến lên nào cũng dẫn đến tổn thất lớn cho người Nga. Quân Nga cứ giành được 10 mét đất Ukraine, họ sẽ phải trả giá đắt về nhân lực. Tiểu đoàn nơi Thượng úy Tarasenko phục vụ tiêu diệt 15-20 binh sĩ Nga mỗi ngày trên một khu vực rất hẹp của tiền tuyến với sự trợ giúp của pháo binh cũng như máy bay không người lái DJI Mavic. UAV thường thả nhiều loại đạn khác nhau xuống các vị trí của quân Nga.

Theo ước tính của Thượng úy Ukraine, thiệt hại của Nga có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hàng nghìn binh sĩ trong một tuần.

Theo Tarasenko hiện tiền tuyến đã ổn định hơn do quân Nga đã giảm khả năng tấn công vì hứng tổn thất lớn.

“Các lực lượng vũ trang Ukraine đã triển khai tuyến phòng thủ thứ 2 vốn được chuẩn bị từ trước. Và bây giờ, tất cả đều phụ thuộc vào các cuộc pháo kích và vũ khí nhỏ”, Thượng úy Ukraine tuyên bố.

Theo Tarasenko, quân Nga chưa thể chọc thủng được hàng phòng ngự của quân Ukraine ở bất cứ đâu trên mặt trận Bakhmut.

Ở những khu vực mà lực lượng Nga đã tiến lên thành công, lực lượng Ukraine chỉ đều đặn rút lui 50-100 mét. Điều đó rất khó khăn cho quân Nga vì bộ binh của họ hoạt động mà không có sự yểm trợ hay bảo vệ của thiết giáp.

Liên quan đến tình hình Bakhmut, kênh truyền hình Internet Espreso (Ukraine) đưa tin, trong tuần qua, Nga đã tập kết tới 80.000 binh sĩ hướng về phía Bakhmut - tương đương thời kỳ cao điểm của trận Bakhmut mùa đông năm ngoái, đồng thời cao gấp 2 lần số quân mà Nga đang triển khai để tấn công Avdiivka cũng ở tỉnh Donetsk - nơi được mệnh danh là "Bakhmut thứ 2".

Theo Espreso, mục tiêu hiện tại của Nga là chiếm giữ các làng Ivanivske và Bohdanivka, cũng như tiến tới vùng ngoại ô thị trấn Chasiv Yar (cách Bakhmut chưa đầy 5km) - nơi hệ thống phòng thủ đa lớp của Ukraine được thiết lập.

Những tháng qua, Ukraine đã tìm cách tiêu diệt lực lượng Nga ở Bakhmut từ phía nam, đồng thời dồn quân Nga vào vòng vây. Tuy nhiên, sau khi đẩy lùi lực lượng Nga 7-10km thì tiến độ của Ukraine bị đình trệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem