Trần xuân yến
-
Nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức và 31 người làm chứng trong vụ sửa điểm thi THPT vắng mặt nên HĐXX quyết định hoãn phiên tòa.
-
Ngày mai (16/9), Tòa án Nhân dân tỉnh Sơn La sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 8 bị cáo về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Ngoài hội đồng xét xử sẽ có 5 thẩm phán, phiên xét xử còn có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.
-
Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 đã kết thúc cách đây hơn một tháng. Tuy nhiên, hàng loạt bê bối nâng điểm, can thiệp sửa đổi kết quả bài thi tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đã khiến dư luận không khỏi hoang mang lo lắng. Hàng loạt cán bộ giữ những trọng trách quan trọng trong hội đồng thi của các tỉnh đã vướng vòng lao lý, họ đã hóa thân thành “phù thủy” để nâng điểm thi của thí sinh.
-
Trong việc khởi tố vụ gian lận thi cử ở Sơn La, luật sư cho rằng có người được tại ngoại không phải là điều bất thường nhưng phải đáp ứng một số điều kiện cụ thể.
-
Theo luật sư, hành vi của ông Trần Xuân Yến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Sơn La và 4 người khác của đơn vị này là nghiêm trọng và chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm.
-
Sau khi khởi tố vụ án, tiến hành điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan đến vụ gian lận điểm thi tại Sơn La, chiều 31.7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Sơn La đã tới trụ sở của Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La kiểm tra, khám xét phòng làm việc của các đối tượng liên quan đến vụ nâng điểm, sửa bài thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh này.
-
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, từ 20.7, Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và một số đơn vị chức năng của Bộ Công an tiến hành xác minh dấu hiệu điểm thi cao bất thường tại Hội đồng thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Sơn La.