Trang chủ Gangwon nêu bật 5 lý do chiêu mộ Xuân Trường

Thứ ba, ngày 27/12/2016 22:00 PM (GMT+7)
Trang chủ Gangwon liên tục đăng tin về thương vụ Lương Xuân Trường, một “bom tấn” chuyển nhượng thực sự của đội bóng.
Bình luận 0

Như đã biết, Gangwon FC đã hoàn tất thỏa thuận ký kết với HAGL về việc chiêu mộ Lương Xuân Trường trong vòng 1 năm. CLB này đảm bảo cho Xuân Trường thi đấu ít nhất 30-40% số trận, thậm chí còn cấp nhà riêng và xe hơi cho cầu thủ này. Lãnh đạo Gangwon còn đặc biệt đồng ý cho Xuân Trường trở về Việt Nam đá Sea Games 29 vào tháng 8 tới.

Đến hôm qua 26.12, ngày làm việc đầu tiên của tuần, thông tin Gangwon FC chiêu mộ Xuân Trường đã được đăng tải. Trong bài viết, Gangwon FC mô tả lại quá trình trưởng thành và thi đấu của cầu thủ gốc Tuyên Quang, đồng thời đặc biệt ca ngợi tới kỹ năng của anh.

img

Ngoài chuyên môn, thương vụ Xuân Trường còn giúp thành phố Gangwon trong nhiều vấn đề.

Hôm nay 27.12, trang chủ của CLB này tiếp tục đưa thêm thông tin về vụ chiêu mộ Xuân Trường, trong đó nêu bật lên 5 lý do khiến đội bóng này tin rằng Xuân Trường sẽ giúp CLB Hàn Quốc ngoài vấn đề chuyên môn.

Thứ nhất, năm 2018 là thời điểm tổ chức Olympic mùa Đông tại Pyeongchang, tỉnh Gangwon. Từ nay tới đó, mục tiêu của Gangwon là đẩy mạnh du lịch, đặc biệt là loại hình du lịch thể thao, du lịch bóng đá. Có Xuân Trường, Gangwon sẽ thu hút được một thị trường tiềm năng với 100 triệu dân. Ngoài ra, thành phố này sẽ mở đường bay thẳng Gangwon - Đà Nẵng với thời gian chỉ 1h30 phút.

Thêm nữa, Gangwon tin rằng họ sẽ có lợi thế thu hút đầu tư từ Việt Nam với Xuân Trường. Năm ngoái, Công Phượng đã giúp Mito Hollyhock có được bản hợp đồng tài trợ từ Vietnam Airlines.

Thứ ba, lượng người Việt Nam ở Gangwon trong 4 năm từ 2011 tới 2015 đã tăng gần gấp đôi, hiện đạt hơn 6000 người. Đó chính là lượng CĐV mà Gangwon kỳ vọng sẽ kéo tới sân nhờ Lương Xuân Trường. Ngoài ra, lượng theo dõi, lượng thích và bình luận Facebook của Gangwon đã tăng chóng mặt trong thời gian qua với phần lớn sự quan tâm tới từ Việt Nam.

Mục tiêu của Gangwon FC tại K.League 2017 là AFC Champions League. CLB này tin tưởng, với tài năng của Xuân Trường, đội bóng sẽ có một lực lượng hùng hậu và có chuyên môn cao để có thể đạt được thành tích trên.

Cuối cùng, việc Xuân Trường tiếp tục thi đấu tại Hàn Quốc sẽ giúp tăng cường mối quan hệ giữa LĐBĐ Việt Nam và Hàn Quốc. Hiện mối quan hệ giữa LĐBĐ 2 nước đang nhắm tới những bước phát triển lớn trong thời gian tới.

Hữu Doãn (Thể Thao 247)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem