Triệt phá hàng loạt đường dây thầu đề ở TP.HCM

Đàm Vân Thứ năm, ngày 31/07/2014 07:58 AM (GMT+7)
Chiều 30.7, Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hai nghi can Võ Hữu Nghị (33 tuổi) và Lê Hữu Tuyết Giang (32 tuổi, vợ Nghị, cùng trú quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi “Đánh bạc”. 
Bình luận 0

Ngoài ra, công an cũng tạm giữ thêm 4 nghi can gồm: Nguyễn Thị Cơ (tự Năm “xệ”, 51 tuổi, ngụ huyện Củ Chi), Trần Minh Nhựt (23 tuổi), Phan Văn Phú (65 tuổi), Đỗ Kim Phượng (53 tuổi, cùng ngụ quận Gò Vấp) để điều tra, xử lý về hành vi tương tự như trên.

Được biết, 3 đối tượng Cơ, Nhựt và Phú đều nằm trong đường dây thầu đề của vợ chồng Nghị - Giang. Riêng đối tượng Phượng tách ra làm thầu số riêng từ đường dây vợ chồng Nghị - Giang nên công an tiếp tục mở rộng điều tra thành vụ án riêng.

Theo hồ sơ điều tra, khoảng 17 giờ ngày 27.7, Công an quận Gò Vấp bắt quả tang tại 3 địa điểm thuộc phường 6, quận Gò Vấp có ghi số đề gồm: Số 139/16/8 đường số 28 do Nguyễn Thị Cơ trực tiếp nghi đề cho các con bạc; tại số 222/2 Lê Đức Thọ do Trần Minh Nhựt và Phan Văn Phú nghi đề; địa điểm thứ 3 tại số 16 đường số 27 do Đỗ Kim Phượng (53 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) ghi đề. Khám xét 3 tụ điểm trên, công an thu giữ 21 tờ phơi đề các loại, 12 tờ ghi tên các con số đề, gần 50 triệu đồng…

Từ lời khai các đối tượng trên, công an tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của vợ chồng Nghị - Giang và thu giữ 7 tờ phơi ghi đề với hơn 37 triệu đồng; 2 cuốn sổ nghi số đề; gần 20 triệu đồng tiền mặt… Nghị thừa nhận việc nhận số đề của Nguyễn Thị Cơ và ghi đề qua điện thoại của các con đề. Còn Tuyết Giang khai nhậncó nhận phơi đề của chồng và từ các đối tượng khác rồi giao cho Trúc (chưa rõ lại lịch) để hưởng hoa hồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem