Triều Tiên cấm phụ nữ mặc váy ngắn, tất lưới?

Huy Phong (Theo Daily Mail) Chủ nhật, ngày 01/07/2018 12:55 PM (GMT+7)
Nhà lãnh đạo Triều Tiên được cho là cũng yêu cầu các quan chức tuyên chiến với sự ảnh hưởng của văn hóa tư bản.
Bình luận 0

img

Phụ nữ ở Triều Tiên bị cấm mặc váy ngắn và tất lưới trên đường phố.

Theo những quy định mới được ban hành  ở Triều Tiên, những phụ nữ mặc váy ngắn trên đầu gối và tất lưới sẽ bị phạt 4 USD - tờ Daily Mail đưa tin. 

Đầu tháng trước, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng yêu cầu các quan chức nước này tuyên chiến với sự ảnh hưởng của văn hóa tư bản, bao gồm bắt chước những điệu nhảy của các nhóm K-pop ở Hàn Quốc.

Việc nhuộm tóc giống như trào lưu hiện tại ở phương Tây, mặc quần ống bó hay quần áo in chữ tiếng Anh cũng bị cấm tại Triều Tiên.

img

Công dân Triều Tiên cũng không được phép nhuộm tóc.

Một nguồn tin ở tỉnh Ryanggang tiết lộ với trang tin Daily NK rằng: “Các nhà chức trách Triều Tiên đã triệu tập các quan chức của tỉnh này trước hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều vào 12.6 và yêu cầu họ tăng cường chống lại sự ảnh hưởng của các trào lưu từ nước ngoài”.

Triều Tiên cũng cấm công dân nước này sở hữu điện thoại di động nước ngoài, xem phim hay nghe nhạc Hàn Quốc.

Cảnh sống ở Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un

Cuộc sống của người dân Triều Tiên đã thay đổi khá nhiều từ sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền thay người...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem