• (Dân Việt) - Ngày 10.7, tại cuộc họp báo nhân Ngày Dân số thế giới (11.7), bác sĩ Nguyễn Đức Vinh - Vụ phó Vụ Sức khỏe bà mẹ - trẻ em (Bộ Y tế) cho biết, giới trẻ ngày nay dậy thì sớm, kết hôn muộn hơn.
  • (Dân Việt) - Hội Gan mật Việt Nam khuyến cáo, mặc dù trình độ hiểu biết của người dân về bệnh viêm gan B đã có chuyển biến, nhưng số người đến viện trong giai đoạn muộn không giảm (8.000-10.000 người/năm).
  • Dân Việt - Cùng với màn thi áo tắm, 20 nữ tiếp viên hàng không sẽ trải qua 2 tháng ròng rã thể hiện trình độ hiểu biết, tài năng để ban tổ chức cuộc thi chọn ra người xứng đáng với danh hiệu "Nữ tiếp viên đẹp nhất".
  • (Dân Việt) - Có lẽ sau gạo thì thuốc là món hàng đáng sợ nhất với người nghèo, nhất là nông dân, tầng lớp nhiều bệnh tật (cũng do nghèo) điều kiện chữa bệnh khó khăn (xa trung tâm y tế) và trình độ hiểu biết thấp về bệnh tật.