Trịnh Duy Sản

  • Triều đình nhà Lê suy yếu, nhiều tướng lập cát cứ. Đến thời vua Lê Chiêu Tông, nhờ có Trần Chân phò giúp nên triều đình mới bình định được quân phản loạn. Nhưng chỉ vì gièm pha mà công thần Trần Chân bị giết oan, loạn lạc lại nổi lên, Mạc Đăng Dung nhân cơ hội này cướp ngôi, khiến nhà Lê Sơ chấm dứt.
  • Sau khi Trịnh Duy Sản giết “vua lợn” Lê Tương Dực, kiến trúc sư Vũ Như Tô cũng bị An Hòa Hầu Nguyễn Hoằng Dụ giết chết ở ngoài cửa kinh thành. Cửu Trùng Đài và nhiều công trình kiến trúc khác đều bị san phẳng.
  • Sử thần xưa ghi và bàn rằng: “Vua gian dâm với vợ lẽ của cha, để tang cha mẹ ít ngày, mượn tên của anh để cướp nước của người khác, xa hoa dâm dục quá độ, hình phạt nặng, thuế khoá nhiều, giết hết các thân vương, can qua xảy ra khắp nơi, người thời ấy gọi là ‘vua lợn’", điều này liệu có phải là sự thực?