• Theo đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Bùi Văn Xuyền, những vụ án gây xôn xao dư luận vừa qua như vụ Trịnh Xuân Thanh, Trầm Bê... hay những vụ án do Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống tham nhũng (PCTN) trực tiếp theo dõi và chỉ đạo điều tra như vụ án Giang Kim Đạt, Hà Văn Thắm, Phạm Công Danh… đều có những bước tiến triển rất tốt.
  • Sau gần 1 năm bị truy nã quốc tế, bị can Trịnh Xuân Thanh đã ra đầu thú vào ngày 31.7.2017 vừa qua. Trịnh Xuân Thanh phải đối mặt với tội danh Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và bị xác định có liên quan tới vụ án Tham ô tài sản.
  • Hôm nay (31.7), sau đúng 1 năm lẩn trốn ở nước ngoài, bị can Trịnh Xuân Thanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, đối tượng bị truy nã gắt gao ở phạm vi quốc tế - đã đến Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an để đầu thú.
  • Sáng 30.7, Bộ trưởng Công an, thượng tướng Tô Lâm, nói chưa có thông tin gì về việc Trịnh Xuân Thanh về nước như mạng xã hội lan truyền.
  • "Trịnh Xuân Thanh được giới thiệu ra ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XIV sau khi có nhiều sai phạm. Sau đó, Hội đồng bầu cử Quốc gia phải bác tư cách đại biểu. Vậy ai phải chịu trách nhiệm? Chưa thấy kết luận của Ủy ban Kiểm tra TƯ đề cập vấn đề nay" - ông Phạm Thế Duyệt , nguyên Chủ tịch Ủy ban TƯ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói vậy khi trao đổi với Dân Việt.
  • Trong phần chất vấn cuối giờ chiều nay (16.11), đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) đã nêu vụ việc của Trịnh Xuân Thanh và đề nghị Bộ trưởng hai Bộ Nội vụ và Công an cùng trả lời cho công luận.
  • Đó là câu hỏi do báo giới đặt ra trong buổi họp báo thường kỳ Chính phủ chiều nay với Người phát ngôn của Chính phủ. Cụ thể, câu hỏi là: “Những ngày qua có thông tin ông Trịnh Xuân Thanh đã bị cơ quan điều tra áp dụng biện pháp tố tụng. Thông tin này tuy không chính thống nhưng đang gây nhiễu loạn dư luận. Vậy Bộ trưởng cho biết thực tế như thế nào?"