Trò cũ tại Chelsea "xát muối" vào nỗi đau của Mourinho

Đông Hưng (theo The Sun) Thứ sáu, ngày 25/12/2015 13:30 PM (GMT+7)
Khoảng 1 tuần sau khi Jose Mourinho bị sa thải, các cầu thủ Chelsea bắt đầu phủi tay và hướng tới cuộc sống mới. Trong một phát biểu mới nhất, đội phó Branislav Ivanovic không ngần ngại nói rằng, Guus Hiddink chính là sự lựa chọn hoàn hảo của “The Blues” thời điểm này.
Bình luận 0

Ngày 17.12 vừa qua, sau khi chứng kiến Chelsea liên tục nhận phải những kết quả muối mặt tại Premier League, đồng thời phòng thay đồ xuất hiện dấu hiệu bấn loạn, tỷ phú Roman Abramovich đã buộc lòng phải “xuống tay” với HLV Jose Mourinho. Theo đó, ông quyết định sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha lần thứ 2, đồng thời nhanh chóng mang Guus Hiddink về thay thế theo một bản hợp đồng ngắn hạn tới cuối mùa.

img

Ivanovic ca ngợi Hiddink, lờ đi Mourinho.

Khi Mourinho bị sa thải, các CĐV Chelsea đã rất thất vọng. Họ đổ tội cho các ngôi sao trong đội đã nổi loạn, chống lại ông thầy người Bồ Đào Nha. Trước những diễn biến này, đa số đều giữ im lặng, tránh bị lôi ra bêu xấu. Phải mãi tới gần đây, khi mà Mourinho đã rời Stamford Bridge được hơn 1 tuần, một vài nhân vật mới bắt đầu thể hiện những quan điểm cá nhân.

Trong một phát biểu mới đây, không biết vô tình hay cố ý, đội phó Branislav Ivanovic đã xát muối vào nỗi đau của Mourinho khi nói rằng, Guus Hiddink chính là sự lựa chọn hoàn hảo của “The Blues” thời điểm này: “Chúng tôi đều biết về kinh nghiệm của ông ấy. Ông ấy sẽ biết cách làm thế nào để giúp đội bóng trở lại và đi vào ổn định. Tôi đã làm việc chăm chỉ trong tuần này và hy vọng sẽ có 1 kết quả tốt. Guus Hiddink biết nhiều cầu thủ Chelsea và biết về bầu không khí ở đội bóng. Ông ấy đã có lần đầu tiên thành công và tôi tin rằng ông ấy sẽ một lần nữa đem tới điều tốt đẹp cho tất cả chúng ta. Ông ấy là sự lựa chọn hoàn hảo ở thời điểm này”.

Ca ngợi Guus Hiddink, nhưng Ivanovic không có một lời đoái hoài nào về Mourinho, người thầy của anh trong suốt hơn 2 năm qua. Cũng đúng thôi, Ivanovic không phải cái tên do Mourinho mang về và thực tế là dưới triều đại nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, hậu vệ 31 tuổi người Serbia không được trọng dụng nhiều, thậm chí vị trí thường xuyên chính là trên ghế dự bị.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem