Trộm đột nhập UBND huyện ở Quảng Ninh: Tiền mất là của cá nhân

Liễu Chang Thứ ba, ngày 15/08/2017 18:28 PM (GMT+7)
Chiều 15.8, tại buổi Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức, ông Trương Công Ngàn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết vụ trộm đột nhập trụ sở ủy ban vào ngày 11.8, số tiền bị mất chỉ hơn 70 triệu đồng chủ yếu là của cá nhân.
Bình luận 0

Như Dân Việt đã đưa tin, chiều 12.8, trao đổi nhanh với Dân Việt, ông Trương Công Ngàn, Chủ tịch UBND huyện Tiên Yên cho biết, vào tối 11.8, lợi dụng đêm tối, kẻ trộm đã đột nhập vào UBND huyện, lẻn vào một số phòng, ban, cạy tủ, két sắt lấy đi khoảng 120 triệu đồng cùng một khẩu súng bắn đạn cao su cùng nhiều giấy tờ quan trọng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện đã chỉ đạo Công an huyện Tiên Yên khẩn trương vào cuộc điều tra, đồng thời báo cáo sự việc lên Tỉnh ủy và UBND tỉnh Quảng Ninh.

img

Lãnh đạo huyện Tiên Yên đề nghị các cơ quan chức năng cùng nhau vào cuộc, điều tra, xử lý nghiêm vụ mất trộm tại UBND huyện.

Trong Hội nghị thông tin báo chí thường kỳ nhằm cung cấp các thông tin liên quan do Ban Tuyên giáo tỉnh Quảng Ninh tổ chức vào chiều 15.8, ông Trương Công Ngàn cho biết, sau khi thống kê lại, tổng số tiền bị mất là trên 70 triệu đồng (trong đó đa phần là tiền của các cá nhân) và một khẩu súng bắn đạn cao su.

"Tổng số có 12 phòng ban của huyện bị trộm cạy cửa, trong đó có 5 phòng của lãnh đạo UBND huyện (1 phòng Chủ tịch, 2 phòng Phó Chủ tịch UBND và 2 phòng của Phó Chủ tịch HDND). Camera an ninh của huyện ghi lại được hình ảnh đối tượng đột nhập là nam giới, có phương thức trộm chuyên nghiệp khi chân đi tất, cúi khom lưng, trùm mặt, đeo bao tay nhằm tránh để lại manh mối. Hiện các cơ quan chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng", ông Ngàn thông tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem