Trồng bơ

  • Có bằng thạc sĩ nông học, cùng 7 năm làm việc tại Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả miền Đông, anh Đỗ Chiếm Quang, ngụ ấp Liên Hiệp, xã Xà Bang, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu) quyết định nghỉ việc, tự gây dựng trang trại cây ăn trái và vườn ươm bán cây giống. Hiện nay, mỗi năm sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh Quang lãi khoảng hơn 4 tỷ đồng từ trồng bơ
  • Bằng tính cần cù, nhẫn nại, một nông dân ở D’ran, huyện Đơn Dương (tỉnh Lâm Đồng) đã làm giàu trên mảnh đất đồi khô cằn nhờ trồng xen các loại cây trồng.
  • Chị Nguyễn Thị Trang, tiểu khu Pa Khen 1 (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) trồng 300 cây bơ trên 2 ha, mỗi năm thu lãi hơn 200 triệu đồng, cuộc sống ngày càng khá giả.
  • Với hơn 2.000 cây bơ giống 034 trồng xen canh cà phê và chè, cùng với việc bán giống bơ, gia đình ông Nguyễn Văn Dậu (51 tuổi, ngụ tổ 1, thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng) đã có thu nhập gần 6 tỷ đồng/năm. Điều đặc biệt, giống bơ 034 này ông Dậu lấy giống từ cây bơ đầu dòng độc nhất vô nhị-cây bơ "mồ côi".
  • Nhiều nông dân trồng bơ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vì năm nay bơ trái vụ ra quả nhiều, giá bán cao hơn các năm trước. Gia đình anh Nguyễn Ngọc Đức (thôn 7, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) hiện có hơn 50 cây bơ từ 4-6 năm tuổi, thuộc giống trái vụ. Ước tính sau vụ thu hoạch, gia đình anh thu về hơn 300 triệu đồng/50 gốc bơ.
  • Trồng bơ đang mang lại thu nhập khá cho nhiều hộ dân ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Với cây bơ, anh Nguyễn Văn Nhàn ở khu phố 1, thị trấn Hai Riêng lại chọn trồng bơ trái vụ nên thu nhập mang lại còn cao hơn.
  • Bỏ vườn cà phê già cỗi, kém thu rộng 3,8ha, anh Phùng Quang Thọ ở xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng trồng bơ "thập cẩm". Nói là trồng "thập cẩm" là bởi ngoài giống bơ chủ đạo là BLĐ034 thì anh còn trồng thêm mấy giống bơ khác và cả trồng xen cà chua thân gỗ, tam thất...Khu vườn trồng "thập cẩm" mang lại nguồn thu 700-800 triệu đồng mỗi năm.
  • Hiện nay, bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang thu hoạch bơ booth (bơ muộn). Khác với những năm trước, năm nay loại bơ này đang đối diện với tình trạng mất mùa, đã thế giá bơ thấp nhất trong 5 năm qua.
  • Trên địa bàn tỉnh Đăk Nông, hiện nông dân trồng nhiều giống bơ ngon nổi tiếng như 34, 36, booth, sáp da xanh, sáp da vàng, Trịnh Mười… Tuy nhiên cây bơ ở đây chủ yếu được trồng theo kiểu tự phát, phân tán, đặc biệt những năm gần đây diện tích tăng khá nhanh, dẫn đến những mối lo về cung vượt cầu.
  • Với giá trị thu nhập có thể lên tới 250 - 300 triệu đồng/ha, trong khi dự báo nguồn cung sẽ thiếu hụt trên thị trường thế giới, phát triển diện tích trồng bơ được tỉnh Nghệ An coi là hướng đi khá an toàn và hiệu quả. Tuy nhiên, cũng do đem lại giá trị kinh tế cao nên nông dân nhiều tỉnh Tây Nguyên đang ồ ạt trồng bơ, khiến các chuyên gia nông nghiệp lo loại cây trồng này sẽ lâm cảnh "vỡ trận".