Trồng cam sành

  • Cà phê rớt giá thê thảm liên tục, thêm vào đó chi phí sản xuất tăng cao khiến ông Đoàn Văn Hồng (thôn Giang Điền, xã Ea Puk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) bỏ dần trồng giống sầu riêng Dona và xen với cam sành. Mô hình trồng xen 2 trong 1 của ông Hồng hiện lãi hơn 1 tỷ đồng mỗi năm.
  • Vốn là thợ cơ khí chuyển sang ngang sang làm nông, nhưng anh Nguyễn Tấn Long, ấp Vĩnh Sơn, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) lại khiến nhiều bác nông dân “Hai Lúa” phục lăn khi trồng vườn cam sành tươi tốt, sai trĩu quả.
  • Đó là ông Triệu Hùng, thôn Tân Phú, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Từ 2011 đến nay, bằng sự cần cù, mạnh dạn chuyển đổi, ông Hùng đã biến 3ha đất đồi cằn trồng ngô, sắn thành vườn cam sành, quýt đường. Bình quân môi năm ông Hùng hái 50 tấn quả bán cho thương lái lãi ròng 400 triệu đồng.
  • Đó là cách nhiều người nói vui đối với mô hình vườn-ao-chuồng (VAC) của lão nông miệt vườn Nguyễn Văn Hào-Năm Hào, 65 tuổi, ấp Mỹ An, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Trên diện tích vườn, ruộng hơn 1,6ha, ông Năm Hào trồng 4 loại cây ăn trái và nuôi 2 loại con. Bốn cây ăn trái là dừa xiêm, măng cụt, cam sành, nhãn Idol; nuôi 2 loài con là bò sinh sản và cá tai tượng giống...
  • Xác định trồng cam sành chỉ khai thác trong vòng 4-5 năm là phải chặt bỏ trồng lứa cây mới nên ông Hồ Hoàng Vân, ấp Mỹ Phú, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) trồng với mật độ dày đặc. Cách trồng cam sành lạ mà hay-đó là trồng dày đặc của ông Vân bị nhiều người kêu là khùng, nhưng ông lại thu được tiền tỷ từ vườn cam này.
  • Tại Vĩnh Long, phong trào trồng cam trên đất ruộng tăng tốc rất nhanh, lúc đầu tập trung ở 2 huyện Trà Ôn và Tam Bình, sau đó lan ra các huyện Bình Tân, Vũng Liêm và TX Bình Minh.
  • Vụ cam năm nay, người trồng cam tại Tuyên Quang không khỏi lo lắng khi cam sành giảm giá sâu trong khi đó mức tiêu thụ chậm hơn nhiều so với mọi năm.
  • Trồng cây mía, cây tràm luôn gặp phải cảnh "được mùa thất giá" nên nhiều hộ nông dân huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng) chuyển sang trồng cây có múi gồm cam cành, cam xoàn và quýt đường. Sau 4-5 năm, nhờ trồng 3 loại cây có múi này, có hộ đã thu được tiền tỷ.
  • Chị Lê Thị Út Em vay vốn ưu đãi trồng được vườn cam sành trị giá hàng trăm triệu đồng. Ông Phạm Hoàng Mân năm ngoái vườn dừa bị hạn mặn, năm nay có tin vui hơn khi dừa đang cho trái...Đó là những nông dân điển hình sử dụng hiệu quả vốn ưu đãi của Ngân hàng CSXH tỉnh Hậu Giang
  • Việc tìm tòi và nghĩ ra cách bao trái cam để sản phẩm có mẫu mã đẹp mắt hơn đã giúp lão nông Nguyễn Văn Sách (ngụ ấp Mỹ Hiệp 3, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh, Hậu Giang) bán được cam với giá cao hơn…