Trồng chè

  • Hiện nay người mua chè có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm chè Lai Châu vì các doanh nghiệp đã áp dụng tiêu chuẩn VietGAP cho sản phẩm.
  • "Chỉ trồng chè thôi, tôi có gần nửa tỷ đồng mỗi năm"-đó là câu nói tự tin của anh Nguyễn Mạnh Thắng ở thôn Trung Long, xã Trung Yên (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Không chỉ trồng thành công 3ha chè giống mới theo quy trình VietGAP cho hiệu quả kinh tế cao, anh Thắng còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương...
  • Đã có lúc gần như tan tác do sự cạnh tranh giá, đô thị hóa, nhưng đến giờ “trà Phú Hội” (xã Phú Hội, Nhơn Trạch, Đồng Nai) vẫn trường tồn với “nước mạch bà”...
  • Theo Bộ NNPTNT, thị trường chè nguyên liệu Thái Nguyên và Lâm Đồng trong tháng 11 tiếp tục duy trì sự ổn định. Tại Thái Nguyên, giá chè xanh búp khô hiện vẫn ở mức 100.000 đồng/kg; chè cành chất lượng cao 180.000 đồng/kg; chè xanh búp khô (đã sơ chế loại 1) 130.000 đồng/kg. Tại Bảo Lộc (Lâm Đồng), giá chè nguyên liệu (búp tươi) sản xuất chè xanh loại 1 ổn định ở mức 7.500 đồng/kg; chè nguyên liệu sản xuất chè đen 3.500 đồng/kg.
  • Nông dân Đinh Quốc Văn ở xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên đã áp dụng cách sản xuất mới “ép” cây chè cho ra búp vào vụ đông.
  • Nằm lọt giữa dãy Pu Ta Cao và Pu Tếnh Hươn, vùng Noong Lào, Chiềng Pha (huyện Thuận Châu, Sơn La), trước đây vốn được mệnh danh là “miền đất chết”, nhưng nay đã khoác lên một bức tranh hoàn toàn khác. Họ, những người “mở đường” ngày ấy, đã trở thành những triệu phú và là những hạt nhân đem lại cho Noong Lào màu xanh trù phú, hưng thịnh!
  • Cây chè là một trong những cây trồng chủ lực góp phần phát triển kinh tế cho người dân tỉnh Thái Nguyên. Nhiều năm qua, việc quy hoạch, nâng cao chất lượng, năng suất chè có sự hỗ trợ đắc lực của Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.
  • Hàng trăm hộ dân sống dựa vào cây chè ở hai xã Thanh An và Thanh Thủy thuộc huyện Thanh Chương, Nghệ An đang dần kiệt quệ khi hạn hán kéo dài khiến hàng ngàn gốc chè bị cháy sém.
  • Được ví là vùng “đệ nhất chè”, những năm qua tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng đẩy mạnh sản xuất cây chè hàng hóa và phát triển nông nghiệp công nghệ cao.
  • Bên tách trà đỏ nâu nghi ngút khói, lão nông Trà Văn Pháp (77 tuổi, còn gọi là Tư Nô) khẽ nói: “Nước Mạch Bà, trà Phú Hội, chuối già Long Tân, gạo thơm Phước Khánh, tôm càng Phước Nguyên là những đặc sản nức tiếng gần xa của đất Nhơn Trạch, nhưng giờ chỉ còn lại mỗi trà Phú Hội. Mà cũng chẳng biết còn giữ được đến bao giờ”. Nói rồi ông thở dài, đôi mắt nhìn xa xăm…