Trồng hành
-
Hiện nay, khoảng hơn 40 ha cây hành tại xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ (tỉnh Bình Định), đang thu hoạch nhưng giá thấp, không có người thu mua, khiến nông dân âu lo.
-
Cây hành tím ban đầu được ông Tô Tấn Nguyên, ông Đỗ Văn Qúy (xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) đưa về trồng trên diện tích 1 sào (500 m2 ) sau thời gian thu hoạch cho lãi gấp 3-4 lần so với trồng lúa.
-
Theo thống kê của Phòng NN&PTNT huyện Phù Mỹ (Bình Định), có 22 ha trồng hành, trồng kiệu của người dân ở các xã Mỹ Thành, Mỹ Thắng, Mỹ Thọ bị chết bất thường.
-
Anh Đặng Hoàng Minh, ấp Tân Qui (xã Tân Bình, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long) đã trồng thử nghiệm thành công giống hành gốc trắng từ hạt trong nhà lưới khá hiệu quả. Cây hành cho năng suất và chất lượng cao hơn so giống hành sậy hay còn gọi hành gốc tím.
-
Thời điểm này, nông dân trồng rau ở Can Lộc (Hà Tĩnh) đang bước vào vụ thu hoạch hành lá. So với những năm trước, giá hành lá hiện tại gấp 3-4 lần, tuy nhiên thời tiết không thuận lợi, năng suất, sản lượng giảm khiến người vui, kẻ tiếc.
-
Trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở xã Hòa Kiến, thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) đã mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng đưa các loại cây rau màu như trồng hành, trồng khổ qua, bắp, é trắng, xà lách, hành tím...vào trồng trên diện tích đất sản xuất lúa một vụ bấp bênh
-
Hành tây là thực phẩm thuộc họ Hành. Khi sử dụng hành tây sẽ khiến cho hơi thở bị bốc mùi hoặc cay mắt chảy nước, đó là do thành phần hợp chất trong hành có chứa lưu huỳnh. Tuy nhiên theo các chuyên gia, những hợp chất này là thành phần chính quyết định lợi ích của hành đối với sức khoẻ.
-
Hơn 15 năm qua, năm nào bà Phạm Thị Gọn, ở ấp Thanh Đạm B, thị trấn Cái Đôi Vàm (huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) tận dụng đất trống, bờ bao vuông tôm để trồng màu. Với diện tích khoảng 500 m² đất xung quanh nhà, bà Gọn tập trung cải tạo để trồng hành.
-
Ở nhà chống dịch nên nhiều người hạn chế ra đường, đi chợ nhưng nhiều khí thiếu củ hành, mớ rau thơm thật bí bách. Vậy nên chị em đua nhau trồng hành lá, vừa vui, đã mắt lại tiện... ăn.
-
Trên cánh đồng thôn Thắng Lợi, xã An Hưng ( huyện An Dương. TP Hải Phòng), anh Phan Tiến Dũng đã thuê lại, tiến hành cải tạo, đầu tư trồng hành lá xanh Paro xuất khẩu sang Nhật Bản, chấm dứt chuỗi ngày bỏ ruộng hoang triền miên, lãng phí.