“Trọng Hùng ở ĐT Việt Nam sẽ còn hay hơn cả Phan Văn Đức”

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 05/10/2019 18:10 PM (GMT+7)
Vị cựu thuyền trưởng của CLB Thanh Hóa tự tin cho biết cậu học trò của mình – Nguyễn Trọng Hùng sẽ còn có thể xuất sắc hơn cả đàn anh Phan Văn Đức khi lên tuyển Việt Nam.
Bình luận 0

Sau hơn hai tuần tập luyện, chiều qua 4/10, HLV Park Hang-seo đã chốt danh sách 24 cái tên được sử dụng để chuẩn bị cho các lượt trận thứ hai và thứ ba Vòng loại World Cup 2022.

Điều gây bất ngờ nhất trong bản danh sách này chính là việc nhà cầm quân người Hàn Quốc đôn lên hai cầu thủ trẻ từ đội tuyển U22 gồm tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và tiền vệ Nguyễn Trọng Hùng.

img

Trọng Hùng bất ngờ được HLV Park Hang-seo đôn lên ĐT Việt Nam.

Nếu Tiến Linh đã từng đá chính ở trận gặp Thái Lan hôm 5/9 thì Trọng Hùng lại là dấu hỏi lớn, cầu thủ sinh năm 1997 này mới chỉ được phát hiện ở mùa giải năm nay nhưng nhanh chóng chiếm được vị trí ở đội U22 và giờ được cất nhắc lên cả ĐTQG.

Chia sẻ khi hay tin cậu học trò cũ của mình được triệu tập lên ĐT Việt Nam, cựu HLV CLB Thanh Hóa ông Nguyễn Đức Thắng tỏ ra khá bình thản:

“Tôi không ngạc nhiên khi biết tin Trọng Hùng được ông Park gọi lên tuyển. Đây là điều hoàn toàn xứng đáng với cậu ấy, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại của đội tuyển Việt Nam” – HLV Đức Thắng chia sẻ với Zing.

Đánh giá về Trọng Hùng, HLV Đức Thắng không ngần ngại dành cho anh những lời khen ngợi có cánh, thậm chí nhà cầm quân này còn khẳng định ở khía cạnh nào đó, Trọng Hùng còn hay hơn cả người đàn anh Phan Văn Đức khi thi đấu ở ĐT Việt Nam:

“Cái hay nhất của Trọng Hùng chính là tố chất chơi bóng. Kỹ thuật của cậu ấy không phải quá xuất sắc nhưng bù lại là tốc độ tuyệt vời. Cậu ta có tư duy xử lý bóng cực kỳ hiệu quả ở không gian hẹp.

Tôi tin HLV Park triệu tập Trọng Hùng là có lý do. Cậu ấy chắc chắn là phương án tiềm năng để gây đột biến và làm thay đổi cục diện trận đấu.

Nếu so sánh với Phan Văn Đức, Hùng thậm chí chơi hay hơn nhiều. Tôi muốn nhấn mạnh đến khả năng bứt tốc của cậu ấy. Ở V.League giờ, ít ai sánh bằng” – Zing dẫn lời vị cựu thuyền trưởng CLB Thanh Hóa.

Ở mùa giải năm nay, HLV Nguyễn Đức Thắng chính là người khai phá và tận dụng tối đa hết mức tài năng của tiền vệ trẻ Nguyễn Trọng Hùng, vị chiến lược gia này không ngần ngại trao cơ hội ra sân thường xuyên cho tiền vệ sinh năm 1997.

Đáp lại sự tin tưởng của người thầy, Trọng Hùng đã chơi cực kỳ xuất sắc và ấn tượng, một suất triệu tập lên ĐTQG dưới thời HLV Park Hang-seo chính là minh chứng cho điều đó.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem