Trồng lặc lè

  • Bà Bùi Thị Thảnh, xóm Nam Thượng (xã Nam Thượng, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) trồng quả lặc lè trên 1.000 m2 đất ruộng, vụ nào cũng cho quả sai trĩu. Cây ra quả đến đâu, bà Thảnh bán hết đến đó. Dù lợi nhuận không cao, nhưng lặc lè cho quả bán liên tục nên gia đình bà cũng có thêm nguồn thu nhập.
  • Có mùi thơm ngon, vị ngọt thanh mát và rất được ưa chuộng vào mùa hè, lặc lày (mướp Nhật) trồng không hề khó nên việc sở hữu một giàn mướp Nhật xanh tốt trên ban công sân thượng vừa lấy bóng mát vừa lấy quả ăn giải nhiệt mùa hè là điều hoàn toàn trong tầm tay bạn.