Trồng lan mokara

  • Bỏ vốn đến 8 tỷ đồng để đầu tư ban đầu trồng hoa lan mokara thì có lẽ chỉ mới có Hợp tác xã Nông nghiệp sản xuất thương mại Thành Phương (Hợp tác xã Thành Phương, tỉnh Bình Phước) đứng chân tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú mạnh dạn đầu tư.
  • "Trung bình 3 ngày tôi cắt cành lan một lần. Sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi hơn 25 triệu đồng/tháng, thu về hơn 300 triệu đồng/năm. Nhờ đó tôi trả được nợ ngân hàng, mua xe ô tô, xây nhà cửa khang trang" - ông Hồ Ngọc Giao (62 tuổi) ở thôn Nhơn Thọ 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng cho hay.
  • Kết quả nổi bật từ phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG) trong tỉnh Bình Dương là nhiều nông dân từ khó khăn đã trở thành tỷ phú.
  • Một cây lan giả hạc đột biến vừa được một người trồng lan tại TT Chư Sê (H. Chư Sê, Gia Lai) bán với giá 1,1 tỷ đồng cho người chơi lan ở Bình Dương
  • Xuất phát từ đam mê, chị Trương Thị Thu nay đã có vườn lan mokara và ngọc điểm trị giá tiền tỷ tại thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức (Bà Rịa-Vũng Tàu). Vườn lan này cũng cho gia đình chị Thu mức thu nhập 20 triệu đồng/tháng. Điểm chú ý, vườn lan bạc tỷ được chị Thu gây dựng từ khu đất rẫy.
  • Mô hình trồng lan Mokara cắt cành của chị Trần Thị Mỹ Trinh ở ấp Hậu, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi (TP.Hồ Chí Minh) được đánh giá là một trong những mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao. Ít người biết rằng, đằng sau thành quả đó là cả một quá trình phấn đấu không mệt mỏi của cô gái sinh năm 1985.
  • Trồng 1.200m2 hoa lan Mokara, anh Nguyễn Xuân Hùng, 42 tuổi, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng đút túi hơn 30 triệu đồng mỗi tháng. Trước khi đến với công việc trồng hoa lan mokara, anh Hùng vốn là thợ cơ khí quanh năm suốt tháng với công việc đục, gõ...
  • Với diện tích 1.000m2 đất rau màu tại ấp Bàu Đưng, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi, TP.HCM), chị Võ Thanh Thúy, điều dưỡng Bệnh viện Củ Chi, đã "biến" thành vườn lan mokara khoe sắc...
  • Từ một nhân viên kế toán làm việc cho một resort với mức lương 8 triệu đồng/tháng, Lê Thành Trung (32 tuổi, ở phường Hoà Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) bỏ ngang về học nghề trồng hoa. Và anh đã thành công với mô hình trồng hoa lan Mokara, thu nhập hơn 25 triệu đồng/tháng.