Trồng ớt xuất khẩu
-
Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa bền vững, đến nay trên địa bàn huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã có 13 Hợp tác xã và trên 300 hộ nông dân được nhận hỗ trợ sản xuất nông nghiệp với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng, giúp nông dân tăng thu nhập...
-
Đón một vụ ớt được mùa, cây trĩu trái nhưng những hộ nông dân ở thôn Bồ Bản (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) lại "khóc dở" vì ngại dịch COVID - 19, sức mua giảm nên thương lái không mặn mà thu mua.
-
Vợ chồng ông Nguyễn Văn Chất là những người đầu tiên đưa cây ớt về trồng và nhân giống tại xã Thanh Ninh, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Nhờ đưa thứ cây ra quả cay xé lưỡi này đi xuất khẩu các nước, vợ chồng ông Chất có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, xây được nhà lầu, tậu được xe hơi.
-
Sau khi trồng thành công ớt hữu cơ xuất khẩu sang Nhật Bản, HTX nông nghiệp hữu cơ Trường Thịnh (TP.HCM) cho biết sẵn sàng chuyển giao công nghệ giá rẻ này cho bà con nông dân.
-
Vốn là một cán bộ nông nghiệp, sau biến cố cha và em trai mất vì tại nạn giao thông, anh Từ Ngọc Ngà, ngụ ở xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, (Trà Vinh) xin nghỉ về trồng ớt xuất khẩu, lập ra HTX ớt với doanh thu 34 tỉ đồng/năm.